Bắt đầu từ cuối năm nay, các bệnh nhân mất trí nhớ và gia đình sẽ có thể được tư vấn, kiểm tra sức khỏe tại 252 Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân mất trí nhớ trên toàn quốc, và được liên kết với các dịch vụ như y tế, điều dưỡng.
Tại cuộc họp báo cáo người dân về chế độ "Nhà nước chịu trách nhiệm về các bệnh nhân mất trí nhớ" diễn ra vào hôm thứ Hai (18/9), Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo đã công bố kế hoạch xúc tiến chế độ này với nội dung trên.
Cụ thể là số lượng Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân mất trí nhớ sẽ được nâng lên từ 47 điểm, tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và lân cận thủ đô như hiện nay, lên 252 điểm trên toàn quốc từ tháng 12 tới.
Tại các trung tâm này, các bệnh nhân mất trí nhớ và gia đình sẽ được hỗ trợ tổng hợp các dịch vụ liên kết về tư vấn, kiểm tra sức khỏe sớm, quản lý, y tế, điều dưỡng. Các nội dung tư vấn, quản lý bệnh nhân được đăng ký tại trung tâm sẽ được quản lý liên tục thông qua "hệ thống quản lý đăng ký người cao tuổi mất trí nhớ" tại tất cả các trung tâm trên toàn quốc, dù bệnh nhân đó có chuyển nơi cư trú.
Ngoài ra, những bệnh nhân có triệu chứng về hành vi và tâm lý của chứng mất trí nhớ nặng, khó có thể chăm sóc tại nhà, sẽ có thể được điều trị tập trung ngắn hạn tại "Bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân mất trí nhớ".
Hiện tại, 34 bệnh viện dưỡng lão công lập trên toàn quốc đã được thiết lập tòa nhà riêng chỉ phục vụ bệnh nhân mất trí nhớ, với 1.898 giường bệnh. Kể từ sau tháng 12 năm nay, số bệnh viện như vậy sẽ được nâng dần lên 79 bệnh viện, số giường bệnh tăng lên 3.700 giường bệnh.
Trong tháng 8, Tổng thống Moon Jae-in đã công bố đối sách tăng cường mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân, trong đó có nội dung giảm chi phí cá nhân chi trả đối với các bệnh nhân mất trí nhớ nặng xuống 10%, tương đương với mức áp dụng đối với bốn nhóm bệnh nặng (ung thư, các bệnh về tim, mạch máu não, bệnh nan y), đồng thời, bắt đầu áp dụng cách tính đặc biệt với bệnh nhân mất trí nhớ nặng từ tháng 10. Các chi phí chẩn đoán chứng mất trí nhớ giá thành cao, trước đó, từng không được chi trả bảo hiểm y tế, sẽ bắt đầu được áp dụng thanh toán bảo hiểm.
Ngoài ra, đối tượng và dịch vụ "bảo hiểm điều dưỡng dài hạn dành cho người cao tuổi" sẽ được mở rộng mạnh. Tiền bỉm, một trong những gánh nặng chi phí lớn cho các gia đình chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ tại nhà, và chi phí ăn uống sẽ được áp dụng hỗ trợ đối với loại hình bảo hiểm này.
Chính phủ Hàn Quốc đã giải ngân 202,3 tỷ won (gần 179 triệu USD) từ ngân sách năm nay và quyết định phân bổ thêm 350 tỷ won (309,6 triệu USD) trong dự thảo ngân sách năm sau, để mở rộng và vận hành cơ sở hạ tầng thực hiện chế độ "Nhà nước chịu trách nhiệm về các bệnh nhân mất trí nhớ".