Hãng tin AFP của Pháp hôm 17/9 (theo giờ địa phương) dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao của Kuwait cho biết, Chính phủ nước này đã gửi thông báo yêu cầu Đại sứ Bắc Triều Tiên phải rời khỏi nước này trong vòng một tháng.
Ngoài ra, Chính phủ Kuwait còn hạ cấp quan hệ ngoại giao với miền Bắc, giảm số lượng nhân viên ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại Kuwait xuống còn bốn người, gồm một Quyền Đại sứ và ba nhân viên.
Chính phủ nước này có kế hoạch sẽ không cấp mới giấy phép cư trú cho lao động Bắc Triều Tiên đang làm việc tại đây. Theo đó, lao động miền Bắc sẽ không thể tái nhập cảnh vào Kuwait trong vòng một đến hai năm nữa, khi dự án mà họ làm việc kết thúc.
Tại Kuwait hiện có khoảng từ 2.000 tới 2.500 lao động Bắc Triều Tiên cư trú. Số lao động miền Bắc làm việc tại các quốc gia vùng Vịnh khác lên tới vài nghìn người.
Bên cạnh đó, Chính phủ Kuwait quyết định sẽ dừng toàn bộ việc cấp visa cho công dân Bắc Triều Tiên, cũng như dừng mọi giao dịch thương mại và chuyến bay với miền Bắc.
Biện pháp vừa rồi của Chính phủ Kuwait được đưa ra chưa đầy hai tuần sau chuyến viếng thăm Mỹ của Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.
Hãng tin AFP của Pháp còn dẫn lời một số nguồn tin ngoại giao cấp cao châu Á khác cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã gây sức ép đề nghị các quốc gia vùng Vịnh dừng tuyển dụng lao động Bắc Triều Tiên. Người lao động miền Bắc tại nước ngoài được coi là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng giúp duy trì thể chế của Bắc Triều Tiên.