Ủy ban cải cách Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 18/9 đã công bố phương án khuyến nghị thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.
Theo phương án khuyến nghị trên, đối tượng điều tra của cơ quan này bao gồm cả Tổng thống và toàn bộ các công chức cấp cao tại các cơ quan hành chính, lập pháp, tư pháp. Các sĩ quan cấp tướng và công chức bậc 3 trở lên trong Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) cũng nằm trong diện điều tra. Tất cả các quan chức nghỉ hưu trong vòng ba năm cũng vẫn thuộc đối tượng bị điều tra. Đối tượng điều tra còn bao gồm vợ hoặc chồng, bố mẹ, con cái, anh chị em của quan chức.
Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ tiến hành điều tra và có thể khởi tố những người này. Thêm vào đó, cơ quan này sẽ được ưu tiên về quyền điều tra. Dù các cơ quan khác đã bắt tay vào điều tra một vụ án nhất định, nhưng khi Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng yêu cầu thì cơ quan đó vẫn phải bàn giao lại vụ án.
Cơ quan này sẽ bao gồm 122 người, trong đó có tối đa 50 công tố viên và 70 nhân viên điều tra. Nhiệm kỳ của công tố viên thuộc cơ quan này tối đa là sáu năm, trong khi nhiệm kỳ của Giám đốc Cơ quan là ba năm, không được gia hạn thêm.
Ủy ban tiến cử gồm bảy người sẽ chọn ra hai ứng cử viên có trên 15 năm kinh nghiệm về luật pháp, Tổng thống sẽ chỉ định một người và ứng cử viên được chọn sẽ phải trải qua phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội. Các hành vi tiêu cực của các thành viên trong Cơ quan điều tra cấp cao về tham nhũng sẽ do Viện Kiểm sát đảm nhiệm điều tra.