Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/9 (theo giờ địa phương) đã có bài phát biểu đầu tiên tại khóa họp 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York. Ông Trump cho biết Mỹ đang rất sẵn sàng, có đủ quyết tâm và năng lực giải quyết vấn đề Bắc Triền Tiêu bằng biện pháp quân sự, nhưng ông hy vọng Washington sẽ không cần tới những điều này.
Tổng thống Trump nhấn mạnh nước Mỹ có sức mạnh và sự kiên nhẫn rất lớn, nhưng nếu trong tình huống phải phòng thủ cho Mỹ và các nước đồng minh thì Washington sẽ không còn lựa chọn nào khác là tiêu diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng miền Bắc đang theo đuổi hạt nhân và tên lửa một cách liều lĩnh, đe dọa người dân toàn thế giới. Do vậy, tất cả các nước cần phải hợp sức lại để cô lập nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho tới khi nào nước này chịu dừng hành vi thù địch. Bắc Triều Tiên cần phải hiểu ra rằng phi hạt nhân hóa chính là tương lai duy nhất mà cộng đồng quốc tế chấp thuận.
Phát biểu trên của người đứng đầu Nhà Trắng mang ý nghĩa cảnh cáo quyết liệt với Bắc Triều Tiên rằng nếu nước này vượt quá giới hạn thì Mỹ sẽ thực thi biện pháp quân sự, trả đũa toàn diện. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn đặt hành động quân sự là giải pháp cuối cùng, kêu gọi cộng đồng quốc tế trong đó có Nga và Trung Quốc, tích cực tham gia gây sức ép quyết liệt với Bình Nhưỡng, vừa hối thúc chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra "lựa chọn sáng suốt", không tự gây họa cho chính mình.
Trong bài phát biểu, ông Donald Trump lên án mạnh mẽ Bắc Triều Tiên là "quốc gia xâm hại nhân quyền", coi thường sự an toàn của chính người dân nước này. Ông này cũng nhắc lại vụ việc sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier bị Bắc Triều Tiên giam giữ trong vòng 17 tháng rồi sau đó qua đời chỉ vài ngày sau khi được trao trả về nước, và vụ anh trai của ông Kim Jong-un là Kim Jong-nam bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) bằng chất độc thần kinh.
Tổng thống Mỹ cảnh cáo bất cứ quốc gia nào giao dịch thương mại với miền Bắc không chỉ đang vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn đang cung cấp và hỗ trợ tài chính cho quốc gia này.
Tổng thống Mỹ cảm ơn sự tham gia của Trung Quốc và Nga trong quá trình thông qua nghị quyết trừng phạt với miền Bắc gần đây của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi hai quốc gia này tiếp tục đóng vai trò tích cực hơn nữa để tăng cường gây sức ép với Bình Nhưỡng.