Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Năm (21/9) đã mở cuộc họp của Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều và quyết định sẽ hỗ trợ 8 triệu USD cho dự án giúp đỡ tầng lớp yếu thế như trẻ em và phụ nữ mang thai Bắc Triều Tiên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình lương thực thế giới (WFP). Đây là lần đầu tiên Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc.
Tuy nhiên, Chính phủ cho biết thời điểm và quy mô hỗ trợ trên thực tế sẽ được quyết định sau khi xem xét tổng hợp các yếu tố như tình hình quan hệ liên Triều.
Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun cho biết, dù đang áp đặt cấm vận quyết liệt để trừng phạt các động thái khiêu khích của chính quyền miền Bắc, nhưng cộng đồng quốc tế vẫn đang duy trì hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng.
Ông Cho cũng nhấn mạnh Seoul đã quyết định hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng xét theo việc các tổ chức quốc tế đã tiến hành công tác giám sát việc hỗ trợ một cách triệt để đảm bảo các vật phẩm hỗ trợ được trao tận tay tầng lớp yếu thế tại miền Bắc.
Lần cuối cùng Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên thông qua tổ chức quốc tế là vào tháng 12 năm 2015. Khi đó, Seoul đã hỗ trợ 800.000 USD cho "Dự án điều tra xã hội, kinh tế, dân số và sức khỏe Bắc Triều Tiên" của Quỹ Dân số Liên hợp quốc.
Chương trình lương thực thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã lần lượt đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên vào tháng 5 và tháng 7 năm nay. Trong thời gian qua, có nhiều tranh cãi dấy lên về việc hỗ trợ và thời điểm hỗ trợ cho miền Bắc, do nước này liên tục có các hành vi khiêu khích hạt nhân và tên lửa.