Theo báo cáo "Thống kê người cao tuổi năm 2017" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba (26/9), năm ngoái, số hộ gia đình có chủ hộ trên 65 tuổi tại Hàn Quốc đạt 3.867.000 hộ. Trong số đó, có 33,5% là hộ gia đình một thành viên, nhiều hơn 70.000 hộ so với năm 2015. Đặc biệt, khoảng 60% hộ gia đình một thành viên là người cao tuổi sống ở nhà riêng biệt lập.
Bên cạnh đó, 50% số người cao tuổi sống một mình tự nhận xét tình trạng sức khỏe của bản thân đang ở mức xấu. Tuy nhiên, những người già sống neo đơn lại chịu ít áp lực về cuộc sống hơn toàn bộ người cao tuổi nói chung.
Có 41,6% người cao tuổi đang trực tiếp chi trả sinh hoạt phí của bản thân, cao hơn nhiều so với những người nhận được sự giúp đỡ của con cái hoặc họ hàng. Điều này khác hẳn với kết quả điều tra vào năm 2011, khi đó số người trả lời nhận sự giúp đỡ của con cái, họ hàng là nhiều nhất.
Người cao tuổi chủ yếu lo sinh hoạt phí bằng tiền lương hưu, trợ cấp nghỉ việc, chiếm 40%, sau đó tới các thu nhập khác từ lao động hay kinh doanh. Trong năm ngoái, có khoảng 442.000 người già neo đơn xin được việc làm, tăng 3.000 người chỉ trong vòng một năm.
Trong năm nay, dân số trên 65 tuổi của Hàn Quốc đạt 7.070.000 người, chiếm gần 14% tổng dân số. Cục thống kê quốc gia dự đoán tới năm 2060, dân số già sẽ chiếm tới 41% tổng dân số.