Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Xu hướng tăng nợ hộ gia đình chững lại trong tháng 9

Write: 2017-10-16 13:56:19

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm thứ Hai (16/10) công bố báo cáo cho biết trong tháng 9, toàn bộ nợ hộ gia đình Hàn Quốc đã tăng thêm 6.200 tỷ won (5,5 tỷ USD), giảm hơn 4.000 tỷ won (3,55 tỷ USD) so với mức tăng 10.200 tỷ won (9,05 tỷ USD) tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra, mức tăng nợ hộ gia đình trong tháng 9 cũng đã giảm hơn 2.000 tỷ won (1,78 tỷ USD) so với mức tăng tháng 8 trước đó.
 
Nợ hộ gia đình vay từ các ngân hàng trong tháng 9 tăng 4.900 tỷ won (4,35 tỷ USD). Trong đó, nợ thế chấp mua nhà tăng 3.300 tỷ won (2,93 tỷ USD), cao hơn tháng 8 200 tỷ won (177,5 triệu USD). Tuy nhiên, nếu so với mức tăng 4.000 tỷ won (3,55 tỷ USD) trong tháng 6 và tháng 7 trước đó thì có thể thấy xu hướng tăng đã có phần chững lại. Các khoản vay khác từ ngân hàng, bao gồm vay tín dụng, tăng 1.700 tỷ won (1,51 tỷ USD), chỉ bằng một nửa so với mức tăng tháng 8.
 
Mức tăng nợ hộ gia đình từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng tăng 1.300 tỷ won (1,15 tỷ USD), thấp hơn 3.000 tỷ won (2,66 tỷ USD) so với mức tăng hồi tháng 9 năm ngoái.
 
Tính tới tháng 9 năm nay, mức tăng toàn bộ nợ hộ gia đình Hàn Quốc đạt 64.600 tỷ won (57,33 tỷ USD), bằng 76% cùng kỳ năm ngoái.
 
Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc cho biết do Chính phủ tăng cường quản lý rủi ro với các khoản vay từ các tổ chức tài chính, nên xu hướng tăng nợ hộ gia đình có phần chững lại. Nếu đối sách ổn định thị trường bất động sản được công bố ngày 2/8 vừa qua mang lại hiệu quả rõ rệt hơn thì dự kiến xu hướng tăng nợ hộ gia đình sẽ còn được ổn định hơn nữa.
 
Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc dự kiến sẽ sớm công bố đối sách ổn định nợ hộ gia đình trong thời gian tới.
 

Lựa chọn của ban biên tập