Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

EU thông qua dự thảo cấm vận mới quyết liệt hơn với Bình Nhưỡng

Write: 2017-10-17 11:50:18

Liên minh châu Âu (EU) hôm 16/10 (theo giờ địa phương) đã mở cuộc họp của Hội đồng ngoại giao tại Lúc-xăm-bua với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 28 nước thành viên, thông qua dự thảo cấm vận mới với Bắc Triều Tiên. 
 
Dự thảo lần này có mức độ cấm vận quyết liệt hơn so với trước đây, tập trung vào việc ngăn chặn nguồn tiền sử dụng cho phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của miền Bắc. Trong thời gian qua, EU chỉ cấm vận hạn chế với ngành công nghiệp vũ trụ có liên quan tới hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, với dự thảo mới, Liên minh châu Âu mở rộng phạm vi cấm vận sang toàn bộ các lĩnh vực đầu tư vào miền Bắc. EU cấm toàn diện việc xuất khẩu dầu thô hoặc các chế phẩm xăng dầu cho Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Liên minh châu Âu còn giảm mạnh hạn mức chuyển tiền cá nhân tới miền Bắc từ 15.000 euro xuống còn 5.000 euro.
 
Các nước EU nhất trí sẽ không cấp mới giấy phép lao động cho người lao động miền Bắc làm việc tại châu Âu do lo ngại khoản tiền mà người lao động gửi về nước được chính quyền miền Bắc sử dụng cho phát triển vũ khí hạt nhân.
 
Hiện tại, tại châu Âu có khoảng hơn 400 lao động miền Bắc làm việc tại Ba Lan. Nếu gộp cả số lượng lao động không chính thức thì con số này có thể tăng lên hàng nghìn người.
 
Ngoài ra, Liên minh châu Âu bổ sung thêm ba cá nhân và sáu tổ chức vào danh sách cấm vận, cấm những người này không được du lịch tới châu Âu và đóng băng tài sản tại châu Âu. Như vậy là danh sách cấm vận đối với miền Bắc của EU được nâng lên thành 104 cá nhân và 63 tổ chức.
 
Liên minh châu Âu giải thích rằng dự thảo cấm vận mới với miền Bắc nhằm lôi kéo Bắc Triều Tiên dừng khiêu khích, quay trở lại đối thoại với cộng đồng quốc tế.
 
Trong năm ngoái, quy mô giao dịch thương mại giữa EU và Bắc Triều Tiên đạt 27 triệu euro. Dự thảo cấm vận lần này, trên thực tế, mang tính biểu tượng là cắt đứt quan hệ thương mại với miền Bắc, dự kiến sẽ gây ra gánh nặng không nhỏ với nước này.

Lựa chọn của ban biên tập