Ủy ban trưng cầu dân ý về việc dừng xây dựng nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và số 6 hôm thứ Sáu (20/10) đã công bố kết quả quyết định tương lai của hai nhà máy này. Theo đó, có 59,5% ý kiến tán thành việc tiếp tục xây dựng hai nhà máy này trong khi có 40,5% ý kiến cho rằng cần phải dừng việc xây dựng.
Vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, Ủy ban này đã công bố phương án khuyến nghị Chính phủ nối lại việc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và số 6 (ở huyện Ulju, thành phố Ulsan), hiện đang bị tạm dừng thi công.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tiến hành trưng cầu dân ý về việc tạm dừng xây dựng hai nhà máy này, căn cứ theo cam kết tranh cử Tổng thống về việc xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử của Tổng thống Moon Jae-in.
Chủ tịch của Ủy ban này, ông Kim Ji-hyung, cho biết ở mọi lứa tuổi, khi số lần điều tra càng được lặp lại thì tỷ lệ tán thành việc tiếp tục xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử nói trên càng gia tăng, mức tăng đặc biệt lớn ở độ tuổi 20 đến 30 tuổi.
Ngoài ra, theo kết quả trưng cầu dân ý, có 53,2% ý kiến tán thành về việc giảm phát điện bằng năng lượng nguyên tử, 35,5% ý kiến cho rằng nên tiếp tục duy trì và 9,7% ý kiến cho rằng cần mở rộng việc phát điện nguyên tử.
Ông Kim cho biết các kết quả này đều vượt qua phạm vi sai số. Do đó, Ủy ban này khuyến nghị Chính phủ quyết định về chính sách năng lượng theo hướng giảm dần phát điện nguyên tử .
Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không tránh khỏi việc điều chỉnh lại tốc độ chính sách chuyển đổi năng lượng, xóa dần các nhà máy điện nguyên tử nếu tiếp tục xây dựng nhà máy Sin Kori 5 và số 6. Chính phủ cũng sẽ phải lên đối sách về an toàn tại khu vực thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang, nơi có nhà máy Sin Kori số 5 và số 6.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận và quyết định về khuyến nghị của Ủy ban này trong cuộc họp nội các vào hôm 24/10 tới dưới sự chủ trì của Tổng thống Moon Jae-in.