Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công bố kết quả điều tra về nghi ngờ liên quan tới Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5

Write: 2017-10-23 15:44:43

Ủy ban điều tra đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 thuộc Bộ Quốc phòng hôm thứ Hai (23/10) đã mở buổi họp báo công bố sơ bộ về quá trình điều tra tiến hành trong vòng 40 ngày.

Ủy ban này phỏng đoán rằng một cơ quan tên là Ủy ban 80 được thành lập vào năm 1985 đã cố ý bóp méo sự thật lịch sử liên quan tới Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 thông qua dự thảo kế hoạch quốc gia. Ủy ban điều tra đang nỗ lực để làm sáng tỏ sự thật.

Ủy ban điều tra đặc biệt Bộ Quốc phòng được ra mắt vào hôm 11/9 vừa qua theo chỉ thị từ Tổng thống Moon Jae-in, hiện đang tiến hành điều tra về nghi ngờ rằng trong thời gian diễn ra Phong trào vận động dân chủ Gwangju ngày 18/5, quân đội giới nghiêm đã sử dụng máy bay trực thăng bắn bừa bãi vào người dân, và thậm chí còn điều động cả máy bay chiến đấu.

Ủy ban này cho rằng Ban phân tích 511 được thành lập vào năm 1988 dưới thời Chính phủ Roh Tae-woo, Văn phòng Thủ tướng và Ủy ban 80 thuộc Bộ Kế hoạch an toàn quốc gia dưới thời Chính phủ Chun Doo-hwan năm 1985 đã can thiệp một cách có tổ chức nhằm bóp méo sự thật về Phong trào Gwangju.

Ủy ban điều tra cho biết đã phát hiện được những tài liệu lịch sử của Ủy ban 80 và Ban phân tích 511, dự kiến sẽ căn cứ vào những tài liệu này để nâng cao độ tin cậy trong quá trình làm sáng tỏ những nghi ngờ trên.

Trong một biên bản cuộc họp đối sách giữa các Bộ trưởng liên quan diễn ra vào ngày 5/6/1985 có ghi rằng Ủy ban 80 là cơ quan phụ trách làm sáng tỏ Phong trào Gwangju. Điều này cho thấy Chính phủ khi đó đã nỗ lực tối đa để ngăn không cho người dân biết rằng Ủy ban 80 trên thực tế là một cơ quan do Chính phủ thành lập.

Phong trào vận động dân chủ Gwangju diễn ra từ ngày 18/5/1980 tới ngày 27/5/1980 ở thành phố Gwangju, thuộc tỉnh Nam Jeolla. Khi đó, người dân thành phố Gwangju và các khu vực thuộc tỉnh Nam Jeolla đã tiến hành biểu tình quy mô lớn để lên án âm mưu nắm giữ quyền lực của chính quyền quân sự mới, yêu cầu xây dựng nền dân chủ.

Chính quyền quân sự khi đó đã huy động một lực lượng đổ bộ đường không để trấn áp người biểu tình, khiến 218 dân thường thiệt hại, 363 người mất tích. Theo số liệu xác định được tới ngày 18/12/2012, khoảng 7.200 người là nạn nhân trong quá trình đàn áp Phong trào vận động dân chủ.

Lựa chọn của ban biên tập