Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (24/10) đã công bố đối sách tổng hợp về vấn đề nợ hộ gia đình. Trước tiên, Chính phủ quyết định giảm xu hướng gia tăng nợ hộ gia đình. Để quản lý tổng nợ hộ gia đình, từ tháng 1 năm 2017, Chính phủ sẽ thực hiện phương thức tính toán tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) mới. Khi tính toán thu nhập để tính tỷ lệ DTI, Chính phủ sẽ nâng thời gian xác minh thông tin về thu nhập của người vay từ trong vòng một năm gần nhất thành trong vòng hai năm, đồng thời siết chặt kiểm chứng về thu nhập của người vay.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ áp dụng theo giai đoạn về tỷ suất trả nợ (DSR), một chỉ số cho thấy gánh nặng trả nợ gốc và lãi trên thu nhập của hộ gia đình, nhằm phản ánh một cách chính xác gánh nặng trả nợ gốc và lãi của người vay. Khi tính toán khoản tiền mà người vay có thể vay sẽ phải bao gồm tất cả các khoản nợ gốc và lãi phải trả của người vay ở thời điểm hiện tại, như nợ thế chấp mua nhà, nợ tín dụng, nợ âm tài khoản. Việc áp dụng sẽ được triển khai từ các tổ chức ngân hàng trước, sau đó sang các tổ chức tài chính phi ngân hàng.
Mặt khác, Chính phủ sẽ siết chặt quản lý rủi ro đối với các khoản nợ thế chấp mua nhà ở các tổ chức tài chính phi ngân hàng và khoản nợ của các đối tượng khởi nghiệp, kinh doanh tự do. Vào tháng 12 năm nay, Chính phủ sẽ cho ra mắt một sản phẩm cho vay thế chấp, cho phép chuyển đổi nợ thế chấp mua nhà ở tổ chức tài chính phi ngân hàng sang nợ cố định dài hạn, nợ trả góp. Cho tới tháng 11 tới, các tổ chức tài chính sẽ phải lập phương án giảm nhẹ rủi ro, ngăn chặn hiện tượng nợ của các đối tượng khởi nghiệp, kinh doanh tự do tập trung ở một lĩnh vực nhất định như cho thuê bất động sản.
Thông qua quản lý tổng nợ hộ gia đình, Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ gia tăng nợ hộ gia đình xuống 0,5% tới 1% so với triển vọng đề ra, quản lý mức tăng trong khoảng 8,2%, tương đương với tỷ lệ tăng bình quân nợ hộ gia đình trong vòng 10 năm qua.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh hỗ trợ đối với tầng lớp yếu thế trong xã hội gặp khó khăn trong vấn đề trả nợ, như những người thu nhập thấp, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Với những người đang trả nợ một cách bình thường, nhưng gặp khó khăn nhất thời như thất nghiệp, đóng cửa kinh doanh, Chính phủ sẽ ân hạn trả nợ gốc tối đa thêm ba năm, xúc tiến phương án giảm nhẹ gánh nặng cho những người chậm trả nợ.