Vào hôm 24/10, Tổng thống Moon Jae-in đã mời đại diện giới lao động tới dùng bữa tiệc tối tại Phủ Tổng thống. Tại đây, Tổng thống phát biểu rằng việc khôi phục lại mối quan hệ đối tác giữa giới lao động và Chính phủ trong công tác điều hành quốc gia là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.
Ban lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và hơn 10 Chủ tịch Công đoàn lao động của các doanh nghiệp được lựa chọn là điển hình công đoàn lao động tiêu biểu đã tham dự bữa tiệc tối tại Phủ Tổng thống. Riêng Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc đã từ chối lời mời của Tổng thống.
Tổng thống chỉ ra rằng trong vòng 10 năm qua, giới lao động đã không được công nhận là một "đối tác" của Chính phủ trong quá trình điều hành quốc gia, dẫn tới việc Chính phủ đã đơn phương xúc tiến các chính sách lao động trong thời gian qua. Điều này khiến tỷ lệ tham gia công đoàn ngày một giảm, đời sống của cá nhân người lao động ngày một sa sút. Ngoài ra, sự bất bình đẳng và phân hóa rõ nét về mặt kinh tế đang trở nên trầm trọng.
Ông Moon cho biết Chính phủ mới đặt việc xóa bỏ các gốc rễ tiêu cực, xây dựng một quốc gia đích thực là bài toán quốc sách ưu tiên hàng đầu. Tổng thống cam kết sẽ hết sức cố gắng để thực hiện các cam kết tranh cử trước đây của bản thân.
Tổng thống nhấn mạnh việc xây dựng một quốc gia đích thực không thể được thực hiện với riêng sự nỗ lực của Chính phủ mà cần có sự đồng hành của cả người dân. Ông Moon cho rằng điều này cũng tương tự như ở lĩnh vực lao động.
Tổng thống đề nghị giới lao động cùng xây dựng một xã hội, nơi các mục tiêu điều hành quốc gia của Chính phủ mới ở lĩnh vực lao động nhận được sự tôn trọng và đồng thuận của giới này. Tổng thống bổ sung thêm, dù lập trường của giới lao động và Chính phủ có thể có sự khác biệt nhưng cả hai bên đều có chung một mục tiêu lớn.
Tổng thống Moon bày tỏ lấy làm tiếc về việc ban lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động dân chủ Hàn Quốc đã từ chối tham dự bữa tiệc tối tại Phủ Tổng thống cùng ngày.