Vào hôm thứ Tư (25/10), chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục tranh cãi xoay quanh chính sách xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết sẽ dốc toàn lực để chính sách chuyển đổi sang một nguồn năng lượng sạch của Chính phủ được xúc tiến một cách thuận lợi.
Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Woo Won-shik chỉ trích các đảng đối lập không hề cân nhắc tới tính an toàn của các nhà máy điện nguyên tử hoạt động lâu đời, mà chỉ nhấn mạnh tới vấn đề "chi phí chìm" (sunk cost), tức những khoản đầu tư đã bỏ ra cho nhà máy và chưa thể thu hồi lại.
Ngoài ra, việc phe đối lập chỉ trích hoạt động của Ủy ban trưng cầu dân ý về việc dừng xây dựng nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và số 6 là vượt quyền cho thấy các đảng này đang coi thường nền dân chủ chín muồi, lợi dụng chính sách năng lượng của Chính phủ để thổi bùng tranh cãi.
Trong khi đó, ba đảng đối lập đồng loạt chỉ trích chính sách xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ là một quyết định quá vội vàng. Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về nhà máy điện nguyên tử của đảng Hàn Quốc tự do Lee Chae-ik chỉ ra rằng phần lớn người dân đều đồng tình rằng cần phải duy trì các nhà máy điện nguyên tử hiện hành, nhưng Chính phủ và đảng cầm quyền lại đang có ý "định hướng" dư luận.
Ngoài ra, việc Chính phủ đề cập tới việc dỡ bỏ sớm nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 1 (ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang), một vấn đề còn đang được xét xử, đã làm lung lay nền tảng độc lập của bộ máy tư pháp.
Đại diện đảng Chính nghĩa tại Quốc hội Joo Ho-young thì chỉ ra rằng kết quả trưng cầu dân ý vừa qua đã giúp nối lại việc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử Sin Kori số 5 và 6 (ở huyện Ulju, thanh phố Ulsan). Giờ đây, Chính phủ cần phải lắng nghe ý kiến của giới chuyên gia và người dân để quyết định về chính sách xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử.