Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

UNESCO hoãn công nhận tài liệu về chế độ nô lệ tình dục thời chiến là di sản tư liệu thế giới

Write: 2017-10-31 11:43:40

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (31/10) cho biết Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cùng ngày đã công bố danh sách các di sản tư liệu thế giới mới, nhưng không bao gồm tài liệu liên quan đến chế độ nô lệ tình dục thời chiến. UNESCO đã quyết định bảo lưu tài liệu này.
 
Tài liệu liên quan đến vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II do chín nước, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, đồng đăng ký lên UNESCO. 
 
Ủy ban tư vấn quốc tế (IAC) về về di sản tư liệu thế giới thuộc UNESCO đã mở phiên họp toàn thể thứ 13 tại Paris (Pháp) trong vòng bốn ngày, bắt đầu từ ngày 24/10 vừa qua, thẩm định về giá trị của tài liệu liên quan đến chế độ nô lệ tình dục thời chiến. Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova là người quyết định cuối cùng về việc di sản nào được công nhận.
 
Tài liệu về chế độ nô lệ tình dục cho quân lính Nhật được đánh giá là một tài liệu "duy nhất và không thể thay thế", khi những nạn nhân từng bị xâm phạm nhân quyền trong quá khứ đã lấy hết dũng cảm để lên tiếng, làm sáng tỏ sự thật. Tuy nhiên, tư liệu này đã không thể vượt qua được sự cản trở của Chính phủ Nhật Bản, quốc gia đã gây sức ép với UNESCO bằng nguồn chi phí đóng góp cho tổ chức này.
 
Mặt khác, tài liệu "Joseon Tongsinsa" (Thông tín sứ), gồm những tài liệu ngoại giao về đoàn sứ giả được triều đình Joseon cử đến nhà vua Nhật Bản, con dấu hoàng gia và bộ sưu tập sách triều đại Joseon, và tài liệu về cuộc vận động chuộc nợ quốc gia từ năm 1907 đến năm 1910, được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Theo đó, Hàn Quốc hiện đang sở hữu tổng cộng 16 di sản tư liệu thế giới.
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk trong buổi họp báo thường kỳ hôm 31/10 bày tỏ lấy làm tiếc về việc UNESCO quyết định hoãn công nhận đối với tài liệu về chế độ nô lệ tình dục thời chiến.
 
Bộ Ngoại giao khẳng định Chính phủ Hàn Quốc phản đối bất cứ phát ngôn, hay hành động nào đi ngược lại với sự thật lịch sử về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để giáo dục bài học lịch sử này cho thế hệ tương lai, không để những sự việc tương tự tái diễn. Đồng thời, Chính phủ luôn tôn trọng và ủng hộ mọi cố gắng xúc tiến đưa tài liệu về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến trở thành di sản tư liệu thế giới của các tổ chức dân sự.

Lựa chọn của ban biên tập