Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống giải trình về dự thảo ngân sách năm 2018 tại Quốc hội

Write: 2017-11-01 14:36:32

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Tư (1/11) đã có bài phát biểu trước Quốc hội giải trình về dự thảo ngân sách năm 2018 và dự thảo sửa đổi luật thuế mà Chính phủ trình lên Quốc hội cùng ngày. 

Tổng thống đề nghị Quốc hội hợp tác với Chính phủ thông qua sớm những dự thảo trên bởi đây đều là những dự thảo tập trung vào việc tạo việc làm, tăng thu nhập hộ gia đình, tăng trưởng đổi mới, an toàn người dân và an ninh, làm bàn đạp để Chính phủ xúc tiến xây dựng một nền kinh tế tập trung vào con người, một nền an ninh và dân sinh vững vàng.
 
Tổng thống cho biết tổng chi tiêu trong dự thảo ngân sách năm 2018 là 429.000 tỷ won (384,41 tỷ USD), tăng 7,1% so với năm nay và là mức tăng cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Đó là bởi Chính phủ nhận định rằng cần phải để tài chính phát huy vai trò tích cực hơn nữa trong việc hồi phục kinh tế và dân sinh.
 
Ngoài ra, để thiết lập nền tảng tăng trưởng mới cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khởi nghiệp mạo hiểm, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng, Chính phủ đã phản ánh trọng tâm ngân sách về tăng trưởng đổi mới, mở rộng ngân sách ở các lĩnh vực môi trường, an toàn, an ninh.
 
Bên cạnh đó, Tổng thống khẳng định Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) sẽ cải cách một cách mạnh mẽ để "đoạn tuyệt" với chính trị, chuyên tâm vào chức năng tình báo với nước ngoài và với Bắc Triều Tiên. Do vậy, Tổng thống đề nghị Quốc hội hợp tác để thông qua các dự luật liên quan.

Tổng thống cũng nhấn mạnh Viện Kiểm sát cần phải "tái sinh" thành một cơ quan chuyên tâm vào sứ mệnh phục vụ người dân. Việc Bộ Tư pháp lập phương án thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là nhằm đáp ứng nguyện vọng đó. Nếu dự luật thành lập cơ quan này được thông qua, thì bản thân Tổng thống và các quan chức Chính phủ đều sẽ trở thành đối tượng điều tra của cơ quan này. Tổng thống hy vọng Quốc hội sẽ hợp tác để thảo luận và thông qua dự luật một cách nhanh chóng.

Mặt khác, Tổng thống nhấn mạnh trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể để xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Hàn Quốc. Chính phủ sẽ không chấp nhận bất cứ hành động quân sự nào trên bán đảo Hàn Quốc mà chưa có sự đồng ý của Seoul. Hàn Quốc sẽ không công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia sở hữu hạt nhân căn cứ theo tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa giữa hai nước. Tổng thống Moon cam kết Hàn Quốc cũng sẽ không phát triển hay sở hữu hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập