Cựu Công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho hôm 1/11 (theo giờ địa phương) đã tới làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Thae Yong-ho tới thăm Mỹ kể từ sau khi ông này cùng gia đình chạy trốn tới Hàn Quốc vào năm ngoái.
Tại phiên điều trần, cựu Công sứ miền Bắc nhấn mạnh về mối nguy hiểm của biện pháp tấn công phủ đầu đối với Bắc Triều Tiên. Ông Thae nói rằng các sĩ quan quân đội Bắc Triều Tiên được đào tạo để có thể ấn nút phóng tên lửa dù không có chỉ thị từ Bộ Tư lệnh trong những tình huống nguy cấp.
Theo đó, nếu Mỹ có động thái tấn công dù dưới bất cứ hình thức nào thì miền Bắc sẽ ngay lập tức bắn pháo tầm xa bố trí tập trung ở khu vực gần đường ranh giới quân sự liên Triều và tên lửa tầm ngắn về phía miền Nam. Nếu đòn tấn công phủ đầu này trở thành một cuộc chiến tranh, tất nhiên Mỹ và Hàn Quốc chắc chắn giành được thắng lợi, nhưng sẽ chịu thiệt hại nặng nề về con người.
Ông Thae còn cho biết Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc Kim Jong-un đang đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Mỹ. Ông này tin rằng nếu uy hiếp Washington bằng tên lửa hạt nhân thì sẽ có thể khiến Mỹ rút quân đồn trú tại Hàn Quốc về nước. Theo đó, Chính phủ Tổng thống Donald Trump cần phải đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Cựu Công sứ miền Bắc nhấn mạnh trước khi đưa ra bất cứ biện pháp quân sự nào, Mỹ nhất định phải gặp trực tiếp ông Kim Jong-un, dù chỉ một lần, để hiểu rõ suy nghĩ của ông này, đồng thời khiến ông Kim hiểu ra rằng Bắc Triều Tiên sẽ tự chuốc lấy sự sụp đổ nếu còn tiếp tục đi vào con đường sai lầm.
Mặt khác, ông Thae cho rằng nếu tích cực cho người dân miền Bắc biết các thông tin về ngoại giao thì sẽ có thể mang lại hiệu quả làm sụp đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa như ở Liên Xô và Đông Âu trước đây.