Vào hôm 4/11 vừa qua, cảnh sát Trung Quốc đã ập vào một ngôi nhà ở thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), nơi có những người tị nạn miền Bắc đang cư trú.
Có tổng cộng hơn 10 người tị nạn miền Bắc đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ, trong đó có cả trẻ em mới 3 tuổi và người trên 60 tuổi. Những người này hiện đang bị tạm giam tại một đồn cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương. Được biết, người hướng dẫn giúp đỡ cho những người tị nạn trên cũng đã bị bắt giữ.
Những người này đang lưu lại thành phố Thẩm Dương để dự kiến đi tiếp tới một nước thứ ba rồi chạy trốn tới Hàn Quốc. Các gia đình miền Bắc khác đã tới được Hàn Quốc trước đề nghị Chính phủ Seoul cứu giúp những người này, bởi nếu bị trục xuất về nước, họ sẽ phải đối mặt với mức án phạt rất nặng, thậm chí là tử hình.
Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Thẩm Dương đã tiến hành xác minh vụ việc và đề nghị phía cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý vụ việc trên khía cạnh nhân đạo, không trao trả những người tị nạn này về nước. Được biết, phía cơ quan hữu quan Trung Quốc mới chỉ đưa ra lập trường sẽ tìm hiểu rõ sự việc.
Một nguồn tin tại Trung Quốc cho biết, trước thềm tổ chức Đại hội đảng Cộng sản lần thứ XIX, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường giám sát người tị nạn Bắc Triều Tiên khu vực biên giới Trung-Triều. Một tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết trong tháng 7 vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã bắt giữ tổng cộng 41 người tị nạn miền Bắc ở khu vực ranh giới Trung-Lào và ranh giới Trung-Triều.