Cảnh sát Malaysia hôm 6/11 công bố tên và lai lịch của bốn nam nghi phạm trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cả bốn nghi phạm đều mang quốc tịch Bắc Triều Tiên. Ông này đã bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hóa học, vào hôm 13/2 năm nay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.
Nghi phạm đầu tiên là Ri Jae-nam, 57 tuổi, lấy tên giả là Hanamori, đóng vai trò chỉ huy vụ ám sát ông Kim Jong-nam tại hiện trường. Hai nghi phạm tiếp theo là Hong Song-hac và Ri Ji-hyon và, biệt danh là "Chang" và "Y". Hai tên này đã yêu cầu hai nữ nghi phạm người Indonesia và Việt Nam trực tiếp bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong-nam, tấn công ám sát ông này.
Ngoài ra, một nhân vật khác lấy tên James, tên thật là O Jong-gil, đã làm thủ tục trả phòng khách sạn tại sân bay trong thời gian diễn ra cuộc ám sát ông Kim Jong-nam.
Cảnh sát Malaysia trình ra chứng cứ là đoạn video được quy từ camera giám sát cho thấy ngay sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, cả bốn người đàn ông này đã di chuyển ngay tới khu vực xuất cảnh, sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia, gặp gỡ quan chức Đại sứ quán Bắc Triều Tiên và một người khác tên là Kim Uk-il, nhân viên hãng hàng không Koryo của miền Bắc.
Đây là lần đầu tiên Cảnh sát Malaysia chính thức xác nhận một cách rõ ràng rằng các nam nghi phạm trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam hồi tháng 2 vừa qua đều mang quốc tịch Bắc Triều Tiên.