Vào hôm 22/11, Bắc Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ tái chỉ định nước này là quốc gia tài trợ cho khủng bố là một động thái khiêu khích nghiêm trọng và xâm hại thô bạo. Nước này cảnh cáo Washington sẽ phải gánh chịu hậu quả tương xứng về các hành vi khiêu khích này.
Lập trường trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đưa ra trong bài phỏng vấn với Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày.
Trước đó, chủ trì cuộc họp nội các vào hôm 20/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tái chỉ định miền Bắc là quốc gia tài trợ cho khủng bố sau chín năm.
Miền Bắc cũng đồng thời lên án việc Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách cấm vận bổ sung với Bắc Triều Tiên chỉ một ngày sau khi tái chỉ định nước này là quốc gia tài trợ cho khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc lập luận rằng hạt nhân là phương tiện giúp nước này duy trì khả năng răn đe, đối phó với các chính sách thù địch hơn nửa thế kỷ qua của Washington, đồng thời giúp bảo vệ quyền tự chủ, sinh tồn và phát triển của nước này.
Mặt khác, Bắc Triều Tiên khẳng định nước này vẫn giữ vững lập trường nhất quán từ trước tới nay là phản đối khủng bố cũng như các hoạt động tài trợ cho khủng bố dưới mọi hình thức.
Hình thức và nội dung phản ứng này của miền Bắc về việc Mỹ tái chỉ định nước này là quốc gia khủng bố và liên tiếp áp đặt cấm vận bổ sung được đánh giá là ở mức độ thấp hơn dự đoán ban đầu. Mặc dù lên án Washington và đề cập tới việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, nhưng nước này đã không đưa ra uy hiếp cụ thể nào. Do đó, giới chuyên gia cho rằng thay vì đáp trả Mỹ ngay lập tức bằng động thái khiêu khích quân sự, Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục im ắng dõi theo tình hình khu vực.