Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hôm thứ Hai (27/11) đã nhóm họp tại Quốc hội và công bố Lộ trình phúc lợi nhà ở.
Sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Kim Tae-nyeon cho biết về phương hướng cơ bản trong Lộ trình phúc lợi nhà ở, đảng cầm quyền và Chính phủ quyết định xây dựng nền tảng cơ bản để hỗ trợ một cách phù hợp cho những người có nhu cầu theo từng giai đoạn cuộc đời và theo mức thu nhập, mở rộng hỗ trợ nhà ở cho những người dân không có nhà ở, từng bước giải quyết các bài toán đặt ra về phúc lợi nhà ở.
Phe cầm quyền nhất trí sẽ cung cấp tổng cộng 1 triệu nhà ở cho những người dân không có nhà ở và những người có nhu cầu thực sự. Về phương án hỗ trợ nhà ở phù hợp với các giai đoạn trong cuộc đời và mức thu nhập, Chính phủ đưa ra phương án hỗ trợ tổng cộng 300.000 phòng nhỏ cho thuê giá rẻ cho các đối tượng là những thanh niên dưới 40 tuổi không có nhà ở, hay phòng ký túc xá cho sinh viên đại học. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của thanh niên, Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ cho vay để trả tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói và tiền thuê nhà hàng tháng.
Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định mở rộng hỗ trợ với các cặp vợ chồng mới cưới, từ "vợ chồng có con cái sau năm năm kết hôn" sang cả đối tượng là "vợ chồng không có con cái sau bảy năm kết hôn và các cặp sắp cưới", với mức giá nhà ở bằng 80% giá thị trường.
Trong Lộ trình phúc lợi nhà ở lần này, Chính phủ và đảng cầm quyền cũng quyết định tăng cường hỗ trợ nhà ở cho các tầng lớp cao tuổi, tầng lớp thu nhập thấp và yếu thế trong xã hội.
Chính phủ và đảng cầm quyền nhấn mạnh cần phải sửa đổi các điều luật liên quan để tạo căn cứ pháp lý, phát huy sớm hiệu quả của Lộ trình phúc lợi xã hội. Nội dung cụ thể của Lộ trình phúc lợi nhà ở nói trên sẽ được các bộ ngành hữu quan công bố vào hôm 29/11.