Kể từ sau khi dự án thí điểm "Luật Quyền được chết" bắt đầu được thực hiện từ hôm 23/10, tới thời điểm hiện tại đã có bảy bệnh nhân (bốn nam, ba nữ) quyết định dừng các biện pháp điều trị kéo dài sự sống.
Tên chính thức của luật này là “Luật về quyết định dừng dịch vụ y tế chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân hấp hối”, còn được gọi chung là “Luật về quyết định điều trị kéo dài sự sống”. Điều trị kéo dài sự sống là các điều trị cho bệnh nhân hấp hối, nhằm mục đích kéo dài sinh mạng bằng thủ thuật hồi sinh tim phổi (CPR), máy hô hấp nhân tạo, lọc máu, dùng thuốc chống ung thư. "Luật Quyền được chết" sẽ được thực thi từ tháng 2 năm 2018.
Bảy bệnh nhân nói trên là những bệnh nhân bị mắc ung thư giai đoạn cuối, xuất huyết não, hội chứng suy chức năng đa tạng (MODS), đã quyết định dừng các biện pháp điều trị kéo dài sự sống như thủ thuật hồi sinh tim phổi, lọc máu, và tất cả đều đã qua đời.
Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đã tiếp nhận khoảng 2.100 bản thăm dò ý định điều trị kéo dài sự sống, chủ yếu từ những người khỏe mạnh viết, không phải là các bệnh nhân đang trong giai đoạn hấp hối.
Song song với việc tiến hành dự án thí điểm, Bộ đang xúc tiến sửa đổi các quy định pháp luật liên quan để chuẩn bị thực thi "Luật Quyền được chết" từ tháng 2 năm sau. Bộ đang xem xét phương án mở rộng đối tượng có thể lập Kế hoạch điều trị kéo dài sự sống, không chỉ giới hạn với những bệnh nhân giai đoạn cuối, bệnh nhân hấp hối mà với cả những bệnh nhân được chẩn đoán là sắp sửa rơi vào trạng thái hấp hối trong vài tháng nữa.