Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, vào lúc 3 giờ 17 phút rạng sáng hôm thứ Tư (29/11), Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực Pyongsong, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Đông nước này. Tên lửa đã đạt tới độ cao khoảng 4.500 km, bay được quãng đường khoảng 960 km, độ cao lớn nhất mà tên lửa miền Bắc đạt đến từ trước tới nay. Trước đó, tên lửa Hwasong-12 mà nước này phóng hồi tháng 9 đạt tới độ cao tối đa là 770 km và quãng đường bay là 3.700 km.
Hội đồng tham mưu trưởng phân tích tên lửa đã được đẩy cao góc bắn. Do đó, tầm bắn của tên lửa này nếu phóng theo góc thông thường sẽ lên tới hơn 10.000 km, tương đương tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-14. Theo quan chức này, Bắc Triều Tiên chưa từng phóng tên lửa từ khu vực Pyongsong, nơi chỉ cách Bình Nhưỡng 30 km về phía Bắc. Vào lúc 3 giờ 18 phút, máy bay do thám E-737 mang tên “Peace Eye” đã phát hiện được đầu tiên vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Sau đó, tàu khu trục Aegis đang hoạt động trên vùng biển phía Đông và ra-đa cảnh báo sớm của quân đội cũng lần lượt phát hiện được vụ phóng của nước này.
Đây là vụ phóng tên lửa thứ 11 của Bắc Triều Tiên trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Trước đó, vào hôm 14/5, miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) kiểu mới Hwasong-12 từ thành phố Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, chỉ bốn ngày sau khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt.
Tiếp đó, vào hôm 21/5, nước này phóng tiếp một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) mang tên Sao Bắc Cực-2 từ khu vực Bukchang, tỉnh Nam Pyongan. Trong hai ngày 27/5 và 29/5, nước này tiếp tục phóng tên lửa đất đối không và tên lửa đạn đạo đất đối hạm dòng Scud-ER. 10 ngày sau đó, vào hôm 8/6, miền Bắc phóng nhiều tên lửa hành trình đất đối hạm từ thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của nước này.
Sau một tháng im ắng, vào hôm 4/7 và 28/7, nước này phóng tiếp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 từ khu vực Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan và từ khu vực xã Mupyong thuộc tỉnh Jagang của nước này. Tên lửa đã khiến cộng đồng quốc tế căng thẳng vì đây là loại tên lửa có tầm bắn 10.000 km, có thể vươn tới cả lãnh thổ nước Mỹ.
Một tháng sau, vào hôm 26/8 nước này phóng ba tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kitdaeryong (huyện Anbyon, tỉnh Gangwon). Tiếp đó vào hôm 29/8, miền Bắc phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng. Đặc biệt, tên lửa Hwasong-12 mà nước này bắn khi đó đã bay qua không phận Nhật Bản, rơi xuống biển Bắc Thái Bình Dương, gây ra sự phản đối quyết liệt của Chính phủ Nhật Bản.
Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, nước này vẫn không dừng khiêu khích. Vào hôm 3/9, miền Bắc tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye, tỉnh Bắc Hamgyong. Vào hôm 15/9, nước này phóng một tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).
Sau đó, Bắc Triều Tiên đột nhiên dừng khiêu khích hạt nhân, tên lửa trong vòng hơn hai tháng qua. Vậy nhưng tới hôm 29/11, nước này lại tiếp tục khiêu khích trở lại sau 75 ngày bằng một vụ phóng tên lửa được phỏng đoán là tên lửa ICBM.