Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (30/11) đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định nâng lãi suất cơ bản từ mức 1,25%/năm như hiện nay lên 1,5%/năm. Như vậy là "thời đại lãi suất thấp kỷ lục" kéo dài 17 tháng qua, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, đã chấm dứt. Đây là lần đầu tiên trong vòng sáu năm năm tháng kể từ năm 2011, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc mới nâng lãi suất.
Giải thích về lý do nâng lãi suất cơ bản, BOK nhận định trong thời gian tới, kinh tế Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì được xu hướng tăng trưởng vững vàng như trong thời gian qua. Đó là bởi xuất khẩu vẫn đang đạt được mức tăng cao cho tới gần đây, thêm vào đó là tiêu dùng đã được cải thiện tương đối, đầu tư cũng cho thấy khuynh hướng tích cực.
Mặc dù xu hướng cải thiện ở lĩnh vực tuyển dụng vẫn đang chững lại, nhưng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự đoán trong thời gian tới, tiêu thụ nội địa như tiêu dùng, đầu tư thiết bị sẽ có phần lạc quan hơn, xu hướng tăng xuất khẩu còn kéo dài. Xu hướng cải thiện này được cho là sẽ tích cực hơn so với triển vọng mà Ủy ban chính sách tiền tệ đưa ra vào tháng trước.
Bên cạnh đó, Ngân hàng trung ương cho biết sẽ duy trì nền tảng chính sách nới lỏng tiền tệ hiện nay, mang hàm ý BOK sẽ không nâng lãi suất một cách nhanh chóng.
Ngân hàng trung ương khẳng định sẽ rà soát một cách chặt chẽ xu hướng tăng trưởng nền kinh tế và vật giá, để đưa ra quyết định một cách thận trọng về việc có điều chỉnh thêm về mức độ nới lỏng tiền tệ hay không, cũng như về việc tăng tiếp lãi suất.
Quyết định tăng lãi suất lần này của BOK là bởi xu hướng hồi phục chắc chắn của nền kinh tế Hàn Quốc gần đây. Kinh tế Hàn Quốc đã đạt tăng trưởng cao hơn dự đoán ban đầu nhờ sự tăng mạnh của xuất khẩu. Trong quý III, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng 1,4%. Xuất khẩu vẫn đang duy trì được xu hướng tăng sau tháng 10.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay lên 3,2%, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng (2,8% đến 2,9%/năm). Điều này được đánh giá là "xu hướng tăng trưởng rõ rệt", thỏa mãn điều kiện tăng lãi suất mà Thống đốc BOK Lee Joo-yeol đề ra trước đó.
Tâm lý tiêu dùng sau một thời gian bị co hẹp do nguy cơ Bắc Triều Tiên và mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan tới việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), cũng có chiều hướng cải thiện. Trong tháng 10, tâm lý tiêu dùng lập kỷ lục cao nhất trong vòng gần 7 năm qua.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 29/11 của Bắc Triều Tiên đã không ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ lần này của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc.