Bảo tàng Louvre (Pháp) gần đây đã tiến hành phục chế một chiếc bàn từng được Hoàng đế Maximilian II vương quốc Bayern thế kỷ XIX sử dụng. Đó là do chiếc tay cầm ngăn kéo giữa làm bằng mai rùa của chiếc bàn này thi thoảng lại bị rơi ra. Sau khoảng hai tháng tiến hành phục chế, chiếc bàn lại được mang ra trưng bày để khách tham quan bảo tàng cùng chiêm ngưỡng.
Một điểm đáng chú ý là loại giấy truyền thống Hanji của Hàn Quốc đã được bảo tàng này sử dụng trong công tác phục chế chiếc bàn trên. Đây là lần đầu tiên giấy Hanji được sử dụng trong công tác phục chế di sản văn hóa tại Bảo tàng Louvre.
Một quan chức bảo tàng phụ trách công tác phục chế chiếc bàn trên cho biết giấy Hanji có độ bền cao, rất thích hợp để sử dụng trong phục chế di sản văn hóa. Do vậy, bảo tàng này đã mời các chuyên gia về Hanji của Hàn Quốc tới, tổ chức seminar học thuật. Các chuyên gia bảo tàng này đã hết sức chú ý tới độ bền của Hanji sau quá trình chế tác lên tới hơn 100 giai đoạn. Giấy Hanji được đánh giá là có độ bền còn cao hơn loại giấy truyền thống Nhật Bản Washi, hiện đang chiếm tới 99% loại giấy đặc biệt sử dụng trong công tác phục chế các di sản văn hóa. Do đó, Bảo tàng Louvre đang xem xét một cách tích cực về việc sử dụng loại giấy truyền thống của Hàn Quốc vào các dự án khôi phục di sản văn hóa khác.