Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/12 (theo giờ địa phương) đã trực tiếp công bố chiến lược an ninh quốc gia mới. Trong chiến lược này, người đứng đầu Nhà Trắng nêu rõ ba mối đe dọa an ninh, trước hết là các nước như Trung Quốc và Nga, những quốc gia đang tìm cách xây dựng một trật tự toàn cầu mới; thứ hai là những nước được Mỹ xếp vào diện "các quốc gia xấu" như Bắc Triều Tiên và I-ran; và thứ ba là những tổ chức khủng bố quốc tế.
Đặc biệt, Tổng thống Mỹ lên án Bắc Triều Tiên đã bỏ mặc người dân trong cảnh đói khát nhưng lại bỏ ra "hàng trăm triệu USD" để phát triển vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học nhằm đe dọa tấn công nước Mỹ. Ông Donald Trump khẳng định vấn đề hạt nhân của miền Bắc phải được giải quyết, không còn lựa chọn nào khác.
Trong bản chiến lược an ninh quốc gia mới, Mỹ cũng nêu rõ quan hệ hữu nghị và đồng minh với Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Văn bản này còn có nội dung rằng Trung Quốc và Nga đang có ý đồ cạnh tranh sức ảnh hưởng với Mỹ, cả về quân sự lẫn kinh tế, xâm phạm đến an ninh và thịnh vượng của Mỹ.
Qua đây, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ duy trì quan hệ chặt chẽ với Đài Loan đồng thời hỗ trợ, chi viện cho các nước khu vực Nam Á để đối phó với sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc. Dự đoán trong thời gian tới mâu thuẫn về thương mại và ngoại giao Mỹ-Trung sẽ gia tăng.