Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ mua vui không phản ánh được lập trường của nạn nhân"

Write: 2017-12-27 16:35:19

Nhóm chuyên trách trực thuộc Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc về xem xét lại Thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật thời Thế chiến II hôm thứ Tư (27/12) đã công bố báo cáo chính thức cho rằng nội dung thỏa thuận này chủ yếu được xây dựng xoay quanh lập trường của Chính phủ, chưa có sự trao đổi ý kiến đầy đủ với các nạn nhân.

Trong phần kết luận của bản báo cáo dài 31 trang này, nhóm chuyên trách nhấn mạnh nội dung thỏa thuận không phản ánh đầy đủ quá trình đàm phán vốn đặt trọng tâm vào các nạn nhân theo các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, mà chỉ dừng lại ở mức thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán như các vấn đề ngoại giao thông thường.

Bản báo cáo cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc phải giải quyết triệt để vấn đề này khi các cụ bà nạn nhân còn sống.

Với các vấn đề liên quan đến lịch sử như vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật thời chiến, không dễ dàng gì để có thể giải quyết chỉ bằng đàm phán, trao đổi trên phương diện ngoại giao trong một thời gian ngắn, mà cần phải cân nhắc đến lập trường của nạn nhân và cả việc giáo dục đối với thế hệ trẻ.

Nhóm chuyên trách nhấn mạnh ngoại giao thời nay phải đồng hành cùng người dân, phê phán việc các cuộc họp cấp cao liên quan đến thỏa thuận này hầu như đều diễn ra không công khai, ngoài những nội dung được hé lộ thì không công bố những nội dung bất lợi cho Hàn Quốc.

Bản báo cáo nêu rõ trong quá trình quyết định chính sách, nhất là với Thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề phụ nữ bị ép mua vui, Chính phủ phải tiến hành thu thập ý kiến trên diện rộng, phải trao đổi kỹ lưỡng với các bên, và mỗi bộ phận, cơ quan hữu quan phải thực hiện đúng vai trò của mình.

Lựa chọn của ban biên tập