Ủy ban cải cách chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Năm (28/12) đã công bố bản kiến nghị cải cách các chính sách ngoại giao đối với Bắc Triều Tiên được thực hiện từ thời Chính phủ bảo thủ tiền nhiệm.
Theo đó, ủy ban này xác định đã có chỉ thị bằng lời của cựu Tổng thống Park Geun-hye về việc rút lui khỏi khu công nghiệp liên Triều Gaesung vào ngày 8/2/2016, tức hai ngày trước khi Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) ra quyết định cuối cùng, ngừng mọi hoạt động của Hàn Quốc tại khu này.
Ủy ban cải cách chính sách Bộ Thống nhất nhận định rằng động thái tổ chức cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia chỉ đơn thuần là hình thức mang tính thủ tục để làm chính đáng chỉ thị bằng lời trước đó của bà Park.
Ủy ban này cho biết theo các quan chức Bộ Thống nhất và Phủ Tổng thống khi đó thì vào sáng ngày 8/2/2016, Cố vấn an ninh ngoại giao Phủ Tổng thống đã chuyển lời đến Bộ trưởng Thống nhất về chỉ thị của Tổng thống. Đến buổi chiều thì Hội đồng an ninh quốc gia triệu tập cuộc họp dựa trên kế hoạch trước đó của Bộ Thống nhất về việc rút khỏi khu Gaesung. Sang đến ngày 10/2 thì Hội đồng an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
Tuy nhiên, Ủy ban cải cách chính sách Bộ thống nhất cho biết tất cả quá trình này đã diễn ra mà không có sự bàn bạc, xem xét của nội các Chính phủ. Trong khi trên thực tế, Hiến pháp nêu rõ Hội đồng an ninh quốc gia chỉ là một cơ quan đóng vai trò tư vấn cho Tổng thống, không hề có quyền hạn nào về pháp luật để ra quyết định ngừng mọi hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Như vậy, việc rút lui khỏi khu Gaesung hoàn toàn được thực hiện chỉ bằng chỉ thị bằng lời của cựu Tổng thống Park Geun-hye.