Trước thông tin do Đài CBS của Mỹ hôm 2/1 (theo giờ địa phương) đưa tin rằng vệ tinh của Mỹ đã chụp được hình ảnh cho thấy Bình Nhưỡng đang có dấu hiệu sẽ phóng tên lửa khiêu khích, Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, đã nhắc lại nguyên tắc của Washington là không chấp nhận đối thoại với một Bắc Triều Tiên luôn toan tính sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà Haley cảnh báo Mỹ sẽ mạnh tay hơn với miền Bắc nếu nước này tiếp tục khiêu khích.
Trong một tin liên quan, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lập trường cần thận trọng theo dõi tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ông Trump nói đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến khả năng đối thoại với Hàn Quốc và đó có thể là tin tốt hoặc không.
Nhà Trắng cũng khẳng định lại việc Washington vẫn sẽ duy trì chính sách với Bình Nhưỡng, tức là can thiệp và gây áp lực tối đa nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Washington hiện vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Seoul về vấn đề này.
Qua lời người phát ngôn, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ lập trường rằng việc có đối thoại hay không là lựa chọn của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhưng Mỹ không tin vào sự thành thực của miền Bắc. Bộ này nhấn mạnh miền Bắc có thể đang cố gắng chia rẽ Hàn Quốc và Mỹ nhưng điều này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong một tin liên quan, dư luận tại Mỹ lại cho thấy những phản ứng trái chiều xung quanh tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay.
Nghị sĩ Lindsey Graham, một nghị sĩ kỳ cựu của đảng cầm quyền Cộng hòa Mỹ nổi tiếng với lập trường cứng rắn trong vấn đề Bắc Triều Tiên, cho biết Washington có thể sẽ không đến Hàn Quốc nhân sự kiện Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018 nếu Bắc Triều Tiên cũng tham dự.
Trong khi đó, tờ Bưu điện Washington lại đăng bài ủng hộ phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về "đối thoại không cần điều kiện" với Bình Nhưỡng,
cho rằng đàm phán mới là đối sách đúng đắn để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc
Triều Tiên.