Tạp chí phố Wall của Mỹ và hãng tin Reuter của Anh đã phát hiện mã độc thực hiện lệnh đào tiền ảo Monero ở máy tính và gửi tới Bắc Triều Tiên. Thông tin này được dẫn từ kết quả xác minh của cơ quan an ninh mạng AlienVault (Mỹ).
Monero là một trong những loại tiền ảo có ám hiệu giống với Bitcoin, có đặc điểm mức độ bảo đảm bí mật danh tính của người sử dụng và khó có thể điều tra danh tính trên thực tế.
Mã độc được cài để tiền ảo Monero được chuyển tới máy chủ của Đại học Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên. Ám hiệu mạng mà các tin tặc sử dụng là chữ "KJU", được phân tích là ký hiệu viết tắt tên của Chủ tịch Kim Jong-un.
Người phát hiện ra điều này đã xác nhận rằng đây là mã độc có trong cơ sở dữ liệu vi-rút của hãng Google. Tuy nhiên, rất khó để xác minh được mã độc này đã được đưa vào máy tính nào, những máy tính nhiễm mã độc đã bị thất thoát bao nhiêu Monero.
Một hãng chuyên về công nghệ thông tin của Mỹ đưa tin miền Bắc đang tập trung vào việc tấn công vào tiền ảo để thu được tiền mặt trong bối cảnh bị cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận. Trước đó, vụ việc rò rỉ thông tin của các hội viên sàn giao dịch tiền điện tử bithumb Hàn Quốc do tin tặc tấn công vào hồi tháng 6 năm ngoái cũng được cho là liên quan đến Bắc Triều Tiên.