Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (25/1) công bố báo cáo cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm 2017 của Hàn Quốc đã tăng trưởng 3,1% so với năm 2016.
Đây là mức tăng trưởng GDP cao nhất của Hàn Quốc từ sau năm 2014 khi đạt 3,3%. Các năm 2015 và 2016, mức này đều chỉ dừng ở 2,8%.
3,1% cũng là mức mà trước đó BOK đã dự đoán và mức này thấp hơn 0,1% so với dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Cụ thể, trong năm 2017, kinh tế Hàn Quốc chứng kiến sự hồi phục chậm chạp trong tiêu dùng tư nhân, chỉ tăng 2,6% nhưng cũng là mức cao nhất trong vòng sáu năm trở lại đây từ sau khi đạt 2,9% vào năm 2011. Đầu tư trang thiết bị tăng 14,6%, là mức cao nhất từ sau khi tăng 22% vào năm 2010.
Tuy nhiên, mức tăng tiêu dùng Chính phủ và đầu tư xây dựng chỉ lần lượt dừng lại ở 3,7% và 7,5%, mức thấp nhất trong hai năm trở lại đây.
Tăng trưởng ngành chế tạo đạt 4,2%, mức cao nhất từ sau năm 2011 đạt 6,5% đến nay, tăng trưởng ngành xây dựng chỉ đạt 7,2%, thấp hơn năm ngoái đạt 10,5%. Ngành dịch vụ tăng trưởng 2,1%, mức thấp nhất sau tám năm kể từ khi chạm đáy 1,5% vào năm 2009 tức thời điểm khủng hoảng tài chính.
Tỷ lệ tăng Tổng thu nhập quốc dân (GDI) thực tế năm 2017 của Hàn Quốc là 3,4%. Dù là mức thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây nhưng vẫn cao hơn tăng trưởng kinh tế nhờ vào điều kiện giao dịch được cải thiện như giá chíp bán dẫn tăng.
Trong khi đó, những con số của quý IV năm 2017 lại không mấy sáng sủa, âm 0,2% so với quý III trước đó. Đây là lần đầu tiên kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm theo quý kể từ khi bị âm 3,3% vào quý IV năm 2008.
Quan chức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết nguyên nhân là do trước đó quý III đột nhiên tăng trưởng 1,5% nhưng vướng các ngày nghỉ lễ nên sang quý IV các chỉ số có phần giảm sút. Tuy nhiên, nhìn chung nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng.
Tăng trưởng kinh tế trong quý IV tại Hàn Quốc là 3% so với cùng thời điểm trước đó một năm. Tỷ lệ chung cho sáu tháng cuối năm là 3,4%, cao hơn sáu tháng đầu năm đạt 2,8% và là mức cao nhất từ sau năm 2014.