Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm 5/2 công bố kết quả điều tra cho thấy Bắc Triều Tiên đứng sau các cuộc tin tặc tấn công vào các sàn giao dịch tiền ảo của Hàn Quốc trong năm 2017.
Trong năm 2017 khi giá tiền ảo, đặc biệt là đồng Bitcoin tăng giá mạnh, chỉ tính những trường hợp các sàn giao dịch được biết đến đã có bốn lần bị tin tặc tấn công. Cơ quan tình báo quốc gia đã tiến hành phân tích mã độc và địa chỉ IP, phát hiện một số vụ tấn công này có bàn tay của Bắc Triều Tiên.
Theo báo cáo của Cơ quan này đệ trình Quốc hội, phương thức tấn công là gửi thư điện tử đến các sàn giao dịch và thành viên của sàn giao dịch đó để lấy cắp mật khẩu, sau đó là chiếm đoạt số tiền ảo có giá trị ước tính hàng triệu USD.
Được biết, Cơ quan tình báo quốc gia còn cho rằng chính Bắc Triều Tiên là thủ phạm vụ tin tặc tấn công sàn giao dịch tiền ảo Coincheck của Nhật Bản vào ngày 26/1 vừa qua, chiếm đoạt số tiền ảo có giá trị lên đến 58 tỷ yen (tương đương 533,7 triệu USD). Đây là vụ tấn công chiếm đoạt số tiền ảo có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.
Về tình hình nội bộ miền Bắc, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho rằng Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Hwang Pyong-so, người từng giữ vị trí thứ hai về quyền lực chỉ sau Chủ tịch đảng Lao động Kim Jong-un đã bị bãi chức sau khi miền Bắc tiến hành thanh tra cơ quan này.
Người thay thế vị trí của ông Hwang Pyong-so là cựu Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Kim Jong-gak, người từng một thời rút lui hoàn toàn khỏi bộ máy quyền lực miền Bắc.
Một số ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ cho ra mắt nhiều loại tên lửa nhân sự kiện lễ duyệt binh ngày 8/2 tới.
Cũng theo báo cáo của Cơ quan tình báo quốc gia, đường hầm số 3 tại bãi thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) hiện đang trong tình trạng sẵn sàng tiến hành thử nghiệm hạt nhân bất cứ lúc nào, đồng thời Bình Nhưỡng cũng đang vận hành bình thường lò phản ứng hạt nhân 5MW ở Yongbyun, tỉnh Bắc Pyongan.