Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Điều luật giới hạn khu vực biểu tình theo khoảng cách xâm phạm đến quyền tự do biểu tình"

Write: 2018-03-07 14:08:44

Mới đây, một tòa án đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét lại điều khoản về cấm tụ tập biểu tình trong phạm vi cách Quốc hội 100m có xâm phạm quyền cơ bản của người dân hay không. 
 
Cụ thể, vào tháng 5/2015 từng có vụ một nhóm người đã tụ tập tiến hành biểu tình tại cầu thang ngay trước Quốc hội. Trong số những người tham gia biểu tình định tiến vào bên trong tòa nhà Quốc hội có hai người đã bị bắt và khởi tố trước tòa vì vi phạm điều luật trên.
 
Cụ thể, điều khoản luật ghi rõ "cấm hành vi tụ tập biểu tình trong phạm vi cách ranh giới Quốc hội, Tòa án và Tòa án Hiến pháp 100m.
 
Tuy nhiên, tòa án thành phố Gwangju nơi thụ lý vụ án này lại đưa ra kết luận ngoài dự đoán, rằng có yếu tố vi hiến trong điều khoản luật trên. Do đó, Tòa án thành phố Gwangju đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét lại điều luật giới hạn khu vực biểu tình theo khoảng cách có vi hiến hay không.
 
Thẩm phán phiên tòa cho rằng quyền tự do tổ chức biểu tình gần Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong một hệ thống Hiến pháp đã lựa chọn chủ nghĩa dân chủ đại diện (representative democracy), rằng việc giới hạn khu vực biểu tình theo khoảng cách là hạn chế quyền tự do biểu tình.
 
Trước đó, vào năm 2009, Tòa án Hiến pháp từng ra phán quyết rằng điều khoản nói trên là hợp hiến.
 
Tuy nhiên, mới đây, Tòa án thành phố Gwangju đã tuyên vô tội đối với những người tham gia biểu tình bị cho là vi phạm điều khoản này.
 
Dự đoán, Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết cuối cùng trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập