Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ra đối sách tăng mức độ trừng phạt tội xâm hại tình dục

Write: 2018-03-08 16:03:46

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Năm (8/3) ra tuyên bố về xây dựng đối sách triệt bỏ hành vi quấy rối, xâm hại tình dục nơi công sở và trong giới văn hóa nghệ thuật. Theo đó, Chính phủ cho biết sẽ sửa đổi các điều luật liên quan, tăng mức hình phạt và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm xâm hại tình dục.  
 
Cụ thể, tăng mức hình phạt đối với hành vi lợi dụng chức quyền để xâm hại tình dục từ dưới năm năm đến dưới 10 năm tù, tội quấy rối tình dục cũng bị tăng mức án lên ba năm tù và phạt tiền đến 20 triệu won (khoảng 18.700 USD). 
 
Bên cạnh đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội xâm hại tình dục tăng từ bảy năm thành mười năm, còn với tội quấy rối tình dục cũng tăng từ năm năm lên thành bảy năm. 
 
Ngoài ra, trên trang web của Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc từ ngày 8/3 đã có thêm một mục mới là hệ thống khai báo ẩn danh đối với hành vi quấy rối tình dục nơi công sở. Theo đó, người bị hại khi khai báo sẽ tránh được việc bị kiện ngược là xúc phạm danh dự hay gặp nguy hiểm do công khai danh tính khi khai báo tội phạm tình dục, trong khi cơ quan chức năng vẫn nhận được thông tin để tiến hành điều tra. 
 
Chính phủ cho biết trong bối cảnh phong trào "Me too" (Tôi cũng vậy) đang lan rộng trong toàn xã hội, có rất nhiều ý kiến tỏ ra quan ngại về sự an toàn của những nạn nhân đã dũng cảm tố cáo sự thật. 
 
Do đó, Chính phủ đã tiến hành nâng cao những biện pháp đảm bảo an toàn và quyền lợi cho nạn nhân như hỗ trợ pháp lý miễn phí cả về dân sự và hình sự để đối phó với trường hợp bị kẻ thủ ác uy hiếp hay kiện ngược đòi bồi thường danh dự.  
 
Đặc biệt, đối với trường hợp tội xúc phạm danh dự, Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ tính vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra. Luật hiện hành của Hàn Quốc cho phép xử phạt nếu gây tổn hại đến danh dự của đối phương ngay cả khi sự thật được chứng minh là đúng.  
 
Cùng với đó, Chính phủ cũng thay đổi một số quy định nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong quá trình điều tra như giao nhiệm vụ điều tra nạn nhân cho các nữ cảnh sát, sử dụng tên khác trong biên bản điều tra nhằm tránh lộ thông tin cá nhân của người bị hại. 
 
Ngoài đối phó với tội phạm tình dục nơi công sở, Chính phủ Hàn Quốc cũng nhân đây xây dựng những đối sách cho loại tội phạm này trong giới văn hóa nghệ thuật.  
 
Theo đó, Chính phủ đã thành lập nhóm điều tra đặc biệt những vụ quấy rối, xâm hại tình dục trong giới này. Nhóm điều tra đặc biệt gồm quan chức Ủy ban nhân quyền quốc gia, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, và các chuyên gia dự kiến sẽ đảm trách các nhiệm vụ gồm điều tra tình hình thực tế, phân tích vấn nạn về xâm hại tình dục trong giới văn hóa nghệ thuật, tiến hành bàn giao điều tra kẻ phạm tội và hành động ngăn chặn các thiệt hại đối với nạn nhân. 
 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thành lập Trung tâm khai báo và tư vấn đặc biệt đễ hỗ trợ các nạn nhân bị quấy rối, xâm hại tình dục. Dự kiến trung tâm này sẽ hoạt động trong 100 ngày tới, cung cấp dịch vụ một cửa từ tư vấn, khai báo, hỗ trợ tố tụng đến các chương trình hỗ trợ phục hồi sức khỏe và tâm lý. 
 
Những trường hợp phạm tội hay có liên quan phạm tội sẽ bị cắt hỗ trợ từ quỹ quốc gia, không được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
 
Để xúc tiến thực hiện những đối sách này, Chính phủ cho biết sẽ lên kế hoạch bổ sung ngân sách cần thiết để xây dựng và sửa đổi 10 điều luật liên quan. Bên cạnh đó, Chính phủ vẫn sẽ duy trì các hoạt động nhằm bổ sung đối sách đối với vấn nạn tội phạm tình dục. 

Lựa chọn của ban biên tập