Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (28/3) cho biết Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người trong năm 2017 đạt 29.745 USD, tăng 7,5% so với năm 2016 với 27.681 USD.
Cũng trong năm 2017, tỷ lệ tăng trưởng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã đạt 3,1%.
Tổng thu nhập quốc dân trên đầu người của Hàn Quốc đã lần đầu vượt ngưỡng 20.000 USD vào năm 2006. Sau đó, kể từ năm 2014, Tổng thu nhập quốc dân trên đầu người của Hàn Quốc ở ngưỡng 27.000 USD và đã tăng ở mức 29.000 USD vào năm 2017.
Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người là chỉ số cho biết sức mua thực tế từ thu nhập của người dân kiếm được ở cả trong và ngoài nước.
Cho tới nay, việc Tổng thu nhập quốc dân trên đầu người đạt 30.000 USD được hiểu là một tiêu chuẩn chứng tỏ Hàn Quốc đã trở thành một nước tiên tiến.
Ngoài ra, Tổng thu nhập quốc gia khả dụng theo đầu người (Personal Gross Disposable Income - PGDI), chỉ số thể hiện sức mua của các hộ gia đình, trong năm 2017 đạt 16.573 USD, tăng 6,8% so với năm 2016. Đây là chỉ số thể hiện “hầu bao” của người dân trên thực tế, cho thấy khả năng chi tiêu của các hộ gia đình.
Tỷ lệ tăng trưởng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 3,1% nhờ kim ngạch sản xuất trong ngành chế tạo và ngành xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng.
Tỷ lệ đầu tư trong nước vào năm 2017 đã đạt 31,2%, mức cao nhất trong 6 năm vừa qua.