Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

74% công chức cấp cao Hàn Quốc có tài sản tăng trong một năm qua

Write: 2018-03-29 15:25:18

Ủy ban đạo đức công chức Hàn Quốc hôm thứ Năm (29/3) đã công bố báo cáo biến động tài sản trong năm 2018 của các công chức cấp cao. Đối tượng công khai tài sản gồm hơn 1.700 người là công chức cấp cao đặc biệt trong bộ máy Chính phủ, hiệu trưởng các trường đại học công lập, ban lãnh đạo các cơ quan hữu quan Nhà nước. 

Tài sản bình quân của các công chức này là 1,347 tỷ won (1,26 triệu USD), tăng 83 triệu won (77.800 USD) so với năm ngoái. Có 74% công chức cấp cao của Hàn Quốc đã có tài sản tăng trong vòng một năm qua. 

Tổng thống Moon Jae-in kê khai tài sản có tổng trị giá 1,88 tỷ won (1,76 triệu USD), tăng 57 triệu won (53.400 USD) kể từ sau khi ông nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Khoản tăng này là nhờ tiền bán nhà riêng của ông ở phường Hongeun, quận Seodaemun, Seoul.

Tài sản bình quân của đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống (chức Thư ký trở lên) là 1,49 tỷ won (1,4 triệu USD), trong đó Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Jang Ha-seong kê khai tổng cộng 9,6 tỷ won (9 triệu USD), xếp thứ nhất.

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu có tổng tài sản là 5,75 tỷ won (gần 5,4 triệu USD), là người có số tài sản lớn nhất trong số các thành viên nội các.

Trong toàn bộ các công chức cấp cao, Giám đốc Bệnh viện nha khoa Đại học quốc gia Seoul Heo Seong-joo là người có số tài sản kê khai lớn nhất với 20,84 tỷ won (19,5 triệu USD). Thị trưởng Seoul Park Won-soon là người có tài sản kê khai thấp nhất trong vòng bảy năm liên tiếp. Năm nay, tài sản của ông giảm 70 triệu won (65.600 USD), còn 620 triệu won (581.000 USD).

Ủy ban đạo đức công chức quyết định sẽ tiến hành điều tra về nguồn gốc tài sản với những công chức có tài sản tăng mạnh so với thu nhập, hoặc những người sở hữu số lượng cổ phiếu trị giá trên 100 triệu won (93.700 USD).

Lựa chọn của ban biên tập