Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Bắc Triều Tiên phát triển kinh tế nếu miền Bắc giải trừ hạt nhân, nhưng lại tỏ ra khá mơ hồ về việc "đảm bảo thể chế", điều mà chính quyền miền Bắc mong muốn nhất.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại tỏ thái độ khước từ sự hỗ trợ kinh tế từ Washington, cho rằng nước này hoàn toàn có thể phát triển kinh tế bằng công nghệ và tài nguyên của chính mình.
Sự đảm bảo về thể chế được phân tích là điều kiện thiết yếu để Bắc Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Để giải tỏa sự bất an cho miền Bắc cần tới các biện pháp như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, lập văn phòng liên lạc, Mỹ loại miền Bắc khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố, thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Triều, cho tới ký kết Hiệp định hòa bình.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump hiện chỉ đưa ra câu trả lời khá tiêu cực là sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho Chủ tịch Kim Jong-un nếu Bắc Triều Tiên giải trừ hạt nhân, cho thấy Mỹ có ý định phi hạt nhân hóa miền Bắc thông qua cam kết về hỗ trợ kinh tế hơn là đảm bảo về thể chế. Hơn nữa, do Bắc Triều Tiên đã che giấu hạt nhân trong gần 30 năm qua nên giới chính trị gia Washington vẫn đang rất hoài nghi, cho rằng chưa thể ưu tiên đảm bảo thể chế cho miền Bắc.
Ngoài ra, tình thế khu vực Đông Bắc Á cũng là một yếu tố có ảnh hưởng quan trọng. Một khi căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc được giảm nhẹ thì ý nghĩa của việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc cũng sẽ bị phai nhạt đi.
Thêm vào đó, Mỹ và Bắc Triều Tiên cũng đang xem xét về mức độ ràng buộc nếu hai nước tiến hành ký kết hiệp ước bất khả xâm phạm.