Thời gian vận động tranh cử chính thức cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 13/6 đã bắt đầu từ 0 giờ hôm thứ Năm (31/5).
Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm ưu thế áp đảo dựa theo kết quả thăm dò ý kiến, triển khai vận động tranh cử với mục tiêu giành chín trên 17 vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng, bảy trên 12 ghế nghị sĩ Quốc hội.
Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do lên kế hoạch giành thắng lợi ở bốn vị trí tỉnh trưởng và thị trưởng, lật ngược lại tình thế thua kém đảng Dân chủ đồng hành trong kết quả thăm dò ý kiến.
Đảng Tương lai chính nghĩa quyết tâm xây dựng hình ảnh một chính đảng cải cách, trung lập ở khu vực thủ đô Seoul và thành phố Daegu. Đảng Hòa bình dân chủ lập mục tiêu giành thắng lợi trên một nửa vị trí người đứng đầu các quận, huyện ở vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla). Đảng Công lý quyết tâm giành được trên hai vị trí lãnh đạo quận, huyện, đứng thứ hai về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô.
Đây là cuộc bầu cử địa phương lần thứ bảy diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Cử tri sẽ bầu ra 17 tỉnh trưởng, thị trưởng, 226 huyện trưởng, quận trưởng, 824 ủy viên của hội đồng các tỉnh, thành, 2.927 ủy viên hội đồng quận, huyện, 17 giám đốc các Sở Giáo dục, 5 ủy viên giáo dục (đảo Jeju) đóng vai trò thanh tra giáo dục.
Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cũng được tổ chức song song với bầu cử địa phương lần này, bầu ra 12 ghế nghị sĩ. Đã có tổng cộng 48 ứng cử viên đăng ký tranh cử chức nghị sĩ, tỷ lệ cạnh tranh bình quân là 1 chọi 3,8.