Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hàn-Trung-Nhật lần thứ XX đã diễn ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào hôm 24/6. Chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ hợp tác tích cực với Hàn Quốc và Nhật Bản để giảm bụi siêu nhỏ.
Trước tiên, Chính phủ ba nước thể hiện sự hài lòng về kế hoạch hợp tác môi trường ba bên được tiến hành từ năm 2015 tới nay, đồng thời ký kết văn bản nhất trí gồm bốn nội dung.
Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Kim Eun-kyung cho biết ba bên nhất trí sẽ tiến hành nghiên cứu chung về đô thị phát triển bền vững giảm dần khí thải các-bon từ năm nay.
Ngoài ra, ba nước sẽ ra mắt "Đối tác không khí sạch khu vực Đông Bắc Á" (North-East Asia Clean Air Partnership) trong khoảng từ nay cho tới tháng 10 tới, phát hành báo cáo chính sách với nội dung về mục tiêu và kết quả cải thiện ô nhiễm không khí ở mỗi nước.
Kết quả nghiên cứu về sự di chuyển của các chất ô nhiễm từ Trung Quốc, một vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất, đã không được công bố như dự kiến do sự phản đối của Bắc Kinh.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hàn Quốc, Bộ trưởng Môi trường sinh thái Trung Quốc Lý Cán Kiệt nhấn mạnh Chính phủ Bắc Kinh rất quyết tâm giảm bụi siêu nhỏ và sẽ tăng cường hợp tác với Chính phủ các nước láng giềng về vấn đề này.
Trong báo cáo nghiên cứu về ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm xa (Long-range Transboundary Air Pollutants - LTP), các bên nhất trí sẽ nghiên cứu sâu hơn để công bố báo cáo trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hàn-Trung-Nhật lần thứ XXI vào năm sau.
Hội nghị lần này cũng đã thảo luận về quản lý các sinh vật ngoại lai như "kiến lửa đỏ nhập khẩu" (tên tiếng Anh: red imported fire ant, tên khoa học: Solenopsis invicta), phương án giảm rác thải trên biển.