Bắt đầu từ hôm 1/7, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã bắt đầu khởi động "mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế" (ship-to-ship radio links, international radio traffic line).
"Mạng vô tuyến chung giữa tàu thương mại quốc tế" là phương thức trao đổi thông tin vô tuyến, chỉ định sẵn tần số mà các tàu thuyền có thể sử dụng chung trên một vùng biển nhất định. Tàu hải quân và tàu thương mại của hai bên sẽ có thể sử dụng mạng vô tuyến này để trao đổi thông tin khí tượng hoặc tình hình cứu nạn.
Hai miền Nam-Bắc từng lần đầu nhất trí về việc sử dụng kênh liên lạc trên trong cuộc hội đàm quân sự cấp tướng năm 2004 nhằm ngăn chặn xung đột bộc phát trên biển Tây. Khi đó, hô hiệu (call-sign) của Hàn Quốc được chỉ định là núi Halla, còn Bắc Triều Tiên là núi Baekdu, bắt đầu sử dụng mạng vô tuyến này như một đường dây nóng giữa tàu thuyền của hai bên trên biển Tây. Tuy nhiên, kênh liên lạc trên đã bị cắt đứt vào tháng 5 năm 2008 do quan hệ hai miền xấu đi.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc hai bên khôi phục đường dây nóng này sau 10 năm là một biện pháp thực chất nhằm thực thi nội dung nhất trí trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4 và hội đàm cấp tướng hồi tháng 6.
Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ sử dụng đường dây này để xúc tiến trao đổi thông tin về các tàu đánh bắt cá trái phép với miền Bắc, đồng thời tiếp tục xúc tiến khôi phục đường dây liên lạc quân sự trên biển Tây.