Bảy ngôi chùa cổ trên núi của Hàn Quốc đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).
Trong cuộc họp lần thứ 42 diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain vào hôm 30/6, Ủy ban di sản thế giới của UNESCO đã quyết định công nhận bảy ngôi chùa trên núi mà Hàn Quốc đăng ký là di sản thế giới.
Bảy ngôi chùa trên núi của Hàn Quốc đã nhận được sự ủng hộ lớn từ toàn bộ 21 nước thành viên của ủy ban này, và được nhất trí thông qua với sự tán thành tuyệt đối.
Bảy ngôi chùa trên gồm chùa Tongdo (Thông Độ) ở thành phố Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang, chùa Buseok (Phù Thạch) ở thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, chùa Bongjeong (Phụng Đình) ở thành phố Andong tỉnh Bắc Gyeongsang, chùa Beopju (Pháp Trụ) ở huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong, chùa Magok (Ma Cốc) ở thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong, chùa Seonam (Tiên Am) ở thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla và chùa Daeheung (Đại Hưng) ở huyện Haenam, tỉnh Nam Jeolla.
Ủy ban di sản thế giới UNESCO đánh giá những ngôi chùa này có giá trị phổ quát cao, kế thừa truyền thống Phật giáo của Hàn Quốc. Ngoài ra, các ngôi chùa trên còn đạt đủ điều kiện về tính chân thực, toàn vẹn và kế hoạch bảo tồn.
Với quyết định này của UNESCO, Hàn Quốc hiện có tổng cộng 13 di sản thế giới, như động Seokgul (Thạch Quật), tường thành Namhansanseong (Nam Hán Sơn Thành).