Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công bố đối sách tổng hợp đối phó với tỷ lệ sinh thấp

Write: 2018-07-05 13:43:26

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống hôm thứ Năm (5/7) đã công bố "Bài toán trọng tâm để xây dựng một quốc gia hạnh phúc cân bằng công việc và chăm sóc con cái".

Trước tiên, Chính phủ sẽ giảm tỷ lệ cá nhân chi trả bảo hiểm y tế xuống dưới một nửa đối với trường hợp điều trị ngoại trú của trẻ em dưới một tuổi, cho phép dùng "Thẻ hạnh phúc người dân" để thanh toán chi phí y tế của trẻ nhỏ. Đây một loại thẻ kết hợp nhiều voucher đa dạng do Nhà nước cấp, giúp người dân có thể được nhận các khoản trợ cấp từ Chính phủ.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ dịch vụ trông nom trẻ em, từ hộ gia đình có thu nhập dưới 4,42 triệu won (3.950 USD) thành hộ gia đình có thu nhập dưới 5,53 triệu won (4.940 USD), tăng thêm hơn 20.000 nhân lực chăm sóc trẻ, tiến hành dự án cải thiện chế độ đãi ngộ với người trông trẻ và dịch vụ trông trẻ.

Các cặp phụ huynh có con nhỏ dưới tám tuổi sẽ có thể được giảm một tiếng làm việc một ngày tối đa trong vòng hai năm mà không bị cắt giảm lương. Nếu cả bố và mẹ đều nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ thì khoản tiền hỗ trợ cho người bố trong vòng ba tháng đầu sẽ được tăng lên từ 2 triệu won (1.785 USD) lên 2,5 triệu won (2.230 USD) một tháng.

Tiêu chuẩn về độ tuổi của trẻ em để được hưởng hỗ trợ chi phí chăm sóc và giáo dục con cái cho một cặp vợ chồng được tăng lên từ 14 tuổi lên 18 tuổi, mức hỗ trợ tăng từ 130.000 won (116 USD) một tháng lên 170.000 won (152 USD) một tháng.

Những người lao động làm trong các ngành nghề đặc biệt, người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, người lao động ngắn hạn không tham gia bảo hiểm tuyển dụng nên không được hưởng trợ cấp thai sản, nay cũng sẽ được hưởng trợ cấp này.

Chính phủ dự kiến sẽ rót 900 tỷ won (804,4 triệu USD) ngân sách để thực hiện đối sách lần này.

Lựa chọn của ban biên tập