Trong bối cảnh các yếu tố rủi ro đang ngày một lớn dần, như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang trở nên trầm trọng hơn, giá dầu quốc tế tăng, Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (18/7) đã quyết định hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2018 từ mức mục tiêu ban đầu là 3% xuống 2,9%.
Tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc từng đạt 3,1% trong năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 3% trong vòng ba năm. Tuy nhiên, Chính phủ dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ lại rơi xuống dưới ngưỡng này trong năm nay.
Dân số trong độ tuổi lao động tại Hàn Quốc đang giảm, trong khi số người có việc làm trong năm 2018 dự kiến sẽ chỉ dừng ở mức tăng 180.000 người, thấp hơn nhiều so với mức tăng 320.000 người trong năm ngoái và mục tiêu đề ra của Chính phủ là 300.000 người trong năm nay.
Bên cạnh đó, Chính phủ dự đoán giá tiêu dùng sẽ tăng 1,6% trong năm nay, cán cân vãng lai đạt thặng dư 64 tỷ USD.
Chính phủ phân tích nếu không giải quyết được tình hình hiện nay thì dự kiến việc tuyển dụng và vấn đề tăng trưởng kinh tế sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn.
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm sau được dự đoán ở mức 2,8%, thấp hơn năm nay 0,1%. Tuy nhiên, số lao động có việc làm trong năm 2019 được dự đoán sẽ đạt mức tăng 230.000 người, cải thiện hơn so với năm nay.