Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạm thời áp dụng biện pháp tự vệ (safeguard) với 23 mặt hàng thép nhập khẩu từ ngày 19/7. Giải thích về quyết định này, EU cho biết việc Mỹ áp thuế cao với mặt hàng thép nhập khẩu gần đây đang khiến các sản phẩm thép nước ngoài đổ dồn tới Liên minh châu Âu.
Theo quyết định trên, các nước xuất khẩu thép sang châu Âu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga sẽ chịu ảnh hưởng. Biện pháp tự vệ là một biện pháp khẩn cấp được áp dụng khi lượng nhập khẩu một mặt hàng nào đó tăng vọt, gây lo ngại có thể làm thiệt hại nghiêm trọng tới ngành công nghiệp nội địa.
Liên minh châu Âu quyết định thiết lập hạn ngạch nhập khẩu dựa trên lượng nhập khẩu trong vòng ba năm qua, nếu mặt hàng nhập khẩu nào vượt quá hạn ngạch này sẽ bị đánh thuế 25%.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quy mô xuất khẩu 23 mặt hàng thép Hàn Quốc sang châu Âu là 3,3 triệu tấn, tương đương 3.300 tỷ won (2,92 tỷ USD).
Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu đang khởi động hệ thống giám sát để có biện pháp cần thiết với sản phẩm nhôm nhập khẩu. Dự kiến quyết định này của EU sẽ làm gia tăng thêm thiệt hại cho các doanh nghiệp ngành thép của Hàn Quốc.