Hãng thông tấn Nhà nước của Cô-oét đưa tin Bộ Y tế nước này đã tiến hành kiểm tra với những người từng tiếp xúc với bệnh nhân Hàn Quốc nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nhưng tất cả đều cho kết quả âm tính. Do đó, Bộ Y tế nước này kết luận tạm thời rằng bệnh nhân này không phải nhiễm MERS từ Cô-oét, nơi người này đã tới vì lý do công việc.
Bộ Y tế Cô-oét đề nghị Tổ chức y tế thế giới (WHO) cử nhân lực chuyên môn đến để kiểm chứng độ tin cậy của kết quả điều tra nói trên.
Cơ quan y tế nước này đã tiến hành điều tra dịch tễ học đối với bệnh viện mà bệnh nhân người Hàn từng đến hai lần. Bộ Y tế Cô-oét cho biết ngay sau khi bệnh nhân người Hàn bị kết luận là đã nhiễm MERS, nước này đã nghi ngờ bệnh nhân trên bị lây nhiễm từ một nơi khác, chứ không phải tại Cô-oét. Trong vòng hai năm qua, tại nước này không hề phát hiện trường hợp nhiễm MERS nào.
Mặt khác, WHO đang hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc, Cô-oét và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm lần hai từ bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên.
Một bệnh nhân Hàn Quốc đã bị kết luận là nhiễm virus MERS, ca nhiễm đầu tiên trong vòng ba năm ba tháng qua. Bệnh nhân là một người đàn ông 61 tuổi sống tại Seoul. Vào hôm 16/8, người này xuất cảnh đến Cô-oét vì lý do công việc, rồi về nước vào lúc 3 giờ sáng hôm 8/9 sau khi quá cảnh tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất).