Sau khi Mỹ tuyên bố đánh thêm thuế với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách áp thuế từ 5% đến 10% với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Washington. Cả hai nước sẽ áp dụng quyết định đánh thuế này từ ngày 24/9 tới.
Bắc Kinh cảnh báo, nếu Washington tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 25% thì nước này cũng sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Như vậy, hai cường quốc hàng đầu thế giới lại một lần nữa đối đầu quyết liệt, không bên nào chịu nhượng bộ.
Trong tình hình này, chưa thể rõ liệu cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Trung có thể diễn ra đúng kế hoạch là vào tuần tới tại Washington, hay không.
Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc đã "moi" được một khoản tiền lớn của Mỹ để tái thiết đất nước.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross chỉ ra rằng, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ cao gấp 4 lần so với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, nên cho rằng Trung Quốc sẽ không thể trả đũa Mỹ, qua đó thể hiện sự tự tin trong cuộc chiến thuế quan này.
Một số ý kiến nhận định, có thể sau cuộc chiến thương mại, Mỹ sẽ tiếp tục nhắm đến Trung Quốc trong cuộc chiến tỷ giá, cụ thể là có thể cáo buộc nước này là quốc gia thao túng tỷ giá.