Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (18/10) đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 1,5%/năm.
Đây là lần thứ 7 liên tiếp Ủy ban chính sách tiền tệ ra quyết định đóng băng lãi suất cơ bản. Kể từ sau khi lãi suất cơ bản được nâng thêm 0,25% vào tháng 11 năm ngoái, mức lãi suất 1,5% đã được duy trì trong 11 tháng liên tiếp.
Mặc dù lãi suất chính sách của Hàn Quốc đang cao hơn so với Mỹ, nhưng quyết định trên cho thấy Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định tình hình kinh tế Hàn Quốc vẫn chưa bị lung lay tới mức cần phải tăng lãi suất.
Kể từ sau tháng 2 năm nay, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc chỉ tăng dưới 100.000 người, các chỉ số tuyển dụng đã rơi xuống mức trầm trọng tương tự như thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Mặc dù xuất khẩu vẫn có chiều hướng tăng, nhưng lại tập trung vào một số ngành nhất định như chíp bán dẫn, trong khi đầu tư thiết bị giảm 6 tháng liên tiếp.
Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế đang sụt giảm, BOK khó có thể điều chỉnh lãi suất. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cũng chưa đạt được mục tiêu mà Ngân hàng trung ương đề ra là 2%. Thêm vào đó, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và bất ổn ở các nước mới nổi, vẫn đang tiếp diễn, khiến BOK chưa thể ra quyết định điều chỉnh lãi suất.