Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hoãn cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 7/11 (theo giờ địa phương) đã xác nhận sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm sau.
Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn dỡ bỏ cấm vận với Bắc Triều Tiên, nhưng miền Bắc phải hưởng ứng điều này và hai bên cùng hành động thì mới có thể dỡ bỏ cấm vận. Phát biểu này được phân tích là Mỹ sẽ chỉ dỡ bỏ cấm vận khi Bắc Triều Tiên có hành động thiện chí mà Washington có thể chấp nhận được.
Dư luận chú ý tới cụm từ "hai bên cùng hành động" mà người đứng đầu Nhà Trắng đề cập ở đây. Trong thời gian qua, Mỹ yêu cầu Bắc Triều Tiên phải thực thi trước các bước đi phi hạt nhân hóa quan trọng. Chưa rõ liệu phát biểu trên cho thấy có khả năng hai bên đã đàm phán đến một mức độ nhất định, sắp đạt được "thỏa thuận lớn", hay đây chỉ là phát biểu đơn phương của Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết việc Mỹ quyết định hoãn hội đàm cấp cao Mỹ-Triều là do vấn đề về lịch trình, khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Trump không đề cập cụ thể thêm về lý do hoãn cuộc hội đàm.
Tại buổi họp báo, ông Donald Trump đã giải thích về tiến trình đàm phán với miền Bắc, nhấn mạnh những 6 lần rằng ông sẽ không vội vàng trong quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.