Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Nhật Bản không điều tra về số nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến bị mất tích"

Write: 2018-11-22 15:49:22

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban về mất tích cưỡng bức thuộc Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 20/11 theo giờ địa phương đã công bố báo cáo, trong đó chỉ trích Chính phủ Nhật Bản không chỉ không bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, mà còn không nỗ lực điều tra một cách triệt để sự thật, như tình hình các nạn nhân bị mất tích.

Ủy ban của Liên hợp quốc nhấn mạnh cần làm rõ về số phận của các nạn nhân bị mất tích, môi trường mà họ đã phải trải qua và kết quả điều tra của phía Nhật Bản. Ủy ban liên tục nhấn mạnh về việc bồi thường và thực thi công lý đối với các nạn nhân.

Từ ngày 5/11 tới ngày 6/11 năm nay, Ủy ban về mất tích cưỡng bức đã thẩm định các nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản về vấn đề các nạn nhân bị mất tích cưỡng bức trong thời chiến. Trong số 37 nội dung khuyến nghị trong báo cáo thẩm định, Ủy ban nêu ra vấn đề về người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, bày tỏ lo ngại về việc thiếu các thông tin thống kê số lượng các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui có thể đã mất tích, và việc truyền thông đưa tin rằng Nhật Bản đã ép các phụ nữ này phải phá thai. Ủy ban bày tỏ lấy làm tiếc về việc Chính phủ Nhật Bản từ chối điều tra về vấn đề phá thai, có ý định che giấu vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.

Ngoài ra, Ủy ban này cũng lấy làm tiếc về việc Tokyo không bồi thường một cách thỏa đáng cho các nạn nhân căn cứ theo Công ước về chống mất tích cưỡng bức (CED), và việc Nhật Bản chủ trương rằng vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui đã được giải quyết "dứt điểm và không thể đảo ngược" căn cứ theo thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015, phủ nhận quyền được biết sự thật của các nạn nhân.

Được biết, Phái đoàn Nhật Bản tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kháng nghị về báo cáo này lên Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc. Trước đó, các ủy ban khác trực thuộc Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc như Ủy ban chống tra tấn, Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc, cũng từng chỉ ra rằng thỏa thuận Hàn-Nhật năm 2015 thiếu nội dung về việc bồi thường cho các nạn nhân, và Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa có lời xin lỗi chân thành với các nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập