Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đề nghị bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản

Write: 2019-05-02 11:33:09

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 1/5, nhóm luật sư biện hộ của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã đề nghị Tòa án bán tài sản tại Hàn Quốc của các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản.

Số tài sản được đề nghị bán là lượng cổ phiếu mà Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo đang sở hữu tại công ty "PNR", một công ty liên doanh với công ty thép POSCO của Hàn Quốc thành lập trong nước, với tổng giá trị là 970 triệu won (khoảng 840.000 USD); và số cổ phiếu mà công ty Fujikoshi đang sở hữu ở công ty thủy điện Daesung Nachi tương đương 760 triệu won (khoảng 650.000 USD).

Đề nghị được căn cứ theo phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc, yêu cầu các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh của Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại về hành vi cưỡng ép lao động thời chiến.

Tuy nhiên, không những không chịu bồi thường theo phán quyết của Tòa án, các doanh nghiệp Nhật Bản thậm chí còn không một lần chấp thuận đề nghị đàm phán của các nạn nhân Hàn Quốc. Do đó, nhóm luật sư đại diện nạn nhân đã đề nghị Tòa án tịch thu tài sản của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc, và lần này là đề nghị bán tài sản.

Nhiều khả năng, Tòa án sẽ chấp thuận đề nghị bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản, căn cứ theo phán quyết cuối cùng của Tòa án tối cao.

Ngay lập tức, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương của Nhật Bản Kenji Kanasugi đã gọi điện đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo để bày tỏ lập trường phản đối. Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin: Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul cũng đã truyền đạt lập trường phản đối tương tự đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này quyết định sẽ sớm có biện pháp đối phó cụ thể, đồng thời tiếp tục đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiến hành quy trình tham vấn ngoại giao về Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký năm 1965.

Lựa chọn của ban biên tập