Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm thứ Sáu (10/5) đã báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội rằng vũ khí mà Bắc Triều Tiên phóng vào chiều ngày 9/5 có khả năng là tên lửa.
Theo quân đội Hàn Quốc, vào lúc 4 giờ 29 phút và 4 giờ 49 phút chiều ngày 9/5, miền Bắc đã phóng lần lượt hai vũ khí có tầm bắn là 420 km và 270 km, đạt độ cao khoảng 40 km. Tương tự như vụ thử vũ khí ngày 4/5, miền Bắc còn bắn kèm cả pháo tầm xa và pháo tự hành kiểu mới. Hiện tại, quân đội Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng để xác định hai tên lửa này có phải là tên lửa đạn đạo hay không.
Theo nghị quyết số 1874 được thông qua sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa vào năm 2009, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo thuộc bất cứ chủng loại nào.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Ahn Kyu-baek cho biết nếu tên lửa miền Bắc phóng ngày 9/5 được xác định là tên lửa đạn đạo thì có nghĩa là Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, hai tên lửa phóng đi chỉ đạt tới độ cao khoảng 40 km, cho thấy miền Bắc có thể đã phóng với góc bắn tương đối thấp, nên quân đội cần tiến hành phân tích kỹ lưỡng hơn.
Ông Ahn nhận định vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng có thể mang ý nghĩa phản đối việc liên quân Hàn-Mỹ diễn tập chung, hay việc Hàn Quốc tăng cường thêm chiến đấu cơ F-35, hoặc cũng có thể nhằm mục đích gây ra mâu thuẫn trong nội bộ miền Nam.
Cũng theo báo cáo, quân đội Bắc Triều Tiên chưa có thêm bất kỳ động thái nào đặc biệt sau vụ thử vũ khí.
Chiều cùng ngày, Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) cũng đã báo cáo lên Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội về vụ phóng tên lửa ngày 9/5 của miền Bắc. NIS vẫn đang tiến hành phân tích về khả năng hai tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng là hệ thống vũ khí kiểu mới. Xét về tầm bắn của tên lửa, đây dường như là một loại vũ khí có thể vươn tới toàn bộ khu vực miền Nam.
Một mặt, NIS đồng thời nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc cũng đang sở hữu vũ khí có thể đặt toàn bộ khu vực miền Bắc trong tầm bắn.
Liên quan tới việc một số hãng truyền thông nước ngoài nói rằng Mỹ nhận định vũ khí miền Bắc đã phóng là tên lửa đạn đạo, NIS khẳng định đây chưa phải là lập trường chính thức của Washington và chỉ nhìn bề ngoài thì không thể xác định được chủng loại của tên lửa.
NIS phân tích lý do Bắc Triều Tiên phóng tên lửa là nhằm phản đối việc liên quân Hàn-Mỹ huy động vũ khí tối tân trong cuộc tập trận chung gần đây, đồng thời thể hiện sự bất mãn về việc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố việc Bắc Triều Tiên thử vũ khí tầm ngắn ngày 4/5 đã đi ngược lại tinh thần của "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" đạt được giữa hai miền Nam-Bắc vào ngày 19/9 năm ngoái.